6 người thiệt mạng vì mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản ngày 11/7 cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng do các trận mưa xối xả tại khu vực tây nam nước này từ cuối tuần trước.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở Karatsu, tỉnh Saga, ngày 11/7. Ảnh: Kyodo

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở Karatsu, tỉnh Saga, ngày 11/7. Ảnh: Kyodo

Theo Japan Times, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, có ít nhất 3 người được xác nhận đã thiệt mạng do mưa lớn, đồng thời giới chức đang điều tra 3 vụ tử vong khác có liên quan đến thảm họa tự nhiên này không.

Ông nói thêm rằng có 3 người vẫn đang mất tích và 2 người bị thương nhẹ. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được diễn ra.

Khung cảnh đổ nát sau vụ lở đất ở thành phố Karatsu, tỉnh Saga, ngày 10/7. Ảnh: AFP

Khung cảnh đổ nát sau vụ lở đất ở thành phố Karatsu, tỉnh Saga, ngày 10/7. Ảnh: AFP

Hoạt động cứu hộ ở tỉnh Saga, ngày 11/7. Ảnh: Kyodo

Hoạt động cứu hộ ở tỉnh Saga, ngày 11/7. Ảnh: Kyodo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 11/7 đã hạ mức cảnh báo đặc biệt về mưa lớn – ban hành hôm 10/7, xuống mức cảnh báo và có thể ở mức thấp hơn, nhưng vẫn kêu gọi người dân cảnh sát giác với các vụ lở đất.

Những cơn mưa lớn từ cuối tuần trước đã gây ra tình trạng lũ lụt và làm cô lập một số cộng đồng dân cư ở vùng sâu vùng xa của Nhật Bản. Tuy nhiên, giới chức xác nhận rằng họ đã an toàn.

Trong khi đó, hệ thống giao thông tại nhiều khu vực ở nước này vẫn bị gián đoạn, bao gồm một số dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động, đường cao tốc bị tê liệt và khoảng 1.400 ngôi nhà bị mất điện.

Các phương tiện di chuyển trên con đường ngập nước ở Kurume, tỉnh Fukuoka, ngày 10/7. Ảnh: Kyodo

Các phương tiện di chuyển trên con đường ngập nước ở Kurume, tỉnh Fukuoka, ngày 10/7. Ảnh: Kyodo

Tại đảo Kyushu, mưa lớn với lượng nước trút xuống kỷ lục đã khiến nước sông dâng cao và gây ra lở đất. Nhà sản xuất lốp xe Bridgestone đã phải tạm dừng hoạt động tại 4 nhà máy trong khu vực này vào ngày 10/7 và hoạt động trở lại vào ngày 11/7.

Tại thành phố Karatsu thuộc tỉnh Saga, các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được huy động để đào bới và dọn dẹp đống đổ nát sau khi trận lở đất chết người đã quét qua các ngôi nhà trong khu vực.

Người dân đứng nhìn khu vực bị ngập lụt ở Kurume, tỉnh Fukuoka, ngày 10/7. Ảnh: Kyodo

Người dân đứng nhìn khu vực bị ngập lụt ở Kurume, tỉnh Fukuoka, ngày 10/7. Ảnh: Kyodo

Nhật Bản đang bước vào mùa mưa hàng năm, thường ghi nhận những trận mưa lớn và có thể dẫn đến lũ lụt, lở đất gây thương vong. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác, vì bầu không khí ấm hơn sẽ chứa nhiều nước hơn.

Lở đất trở thành một rủi ro đặc biệt ở Nhật Bản trong những trận mưa lớn. Vào năm 2021, mưa lớn đã gây ra trận lở đất kinh hoàng tại thị trấn nghỉ dưỡng Atami, thuộc tỉnh Shizuoka, khiến 27 người thiệt mạng. Vào năm 2018, các trận lũ lụt và lở đất trong mùa mưa đã giết chết hơn 200 người ở miền tây Nhật Bản.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/6-nguoi-thiet-mang-vi-mua-lon-ky-luc-tai-nhat-ban-post24049.html