6 ngày Tết, 317 người chết vì tai nạn-Đà Nẵng ngoại lệ

9 ngày nghỉ Tết, cả nước có 317 người chết vì tai nạn giao thông, riêng Đà Nẵng không xảy ra trường hợp nào.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 6/2 đến 12/2, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người bị thương, không có trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa

Theo Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng, sở dĩ Đà Nẵng là trường hợp cá biệt không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông vào dịp Tết do địa phương đã thực hiện tốt các phương án chấn chỉnh nhà xe; xử lý dứt điểm tình trạng quá tải, dồn, ép khách từ trước Tết.

Trong khi đó, theo ghi nhận trong 6 ngày Tết (từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết Bính Thân 2016 - tức từ 7 đến 12/2), cả nước xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm 160 người chết và 248 người bị thương.

Trong đó, chỉ tính riêng ngày 12/2 (mùng 5 Tết) cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, làm 37 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

5 tỉnh tăng tử nạn giao thông: 'Toàn xe tỉnh khác đến...'

So sánh với cùng kỳ 6 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết số vụ, số người chết, số người bị thương giảm mạnh. Cụ thể, giảm 150 vụ tai nạn (giảm 37%); giảm 73 người chết (giảm 31%); giảm 154 người bị thương (giảm 38%).

Bên cạnh đó, ông Thái cho biết trong ngày mùng 5 Tết, số cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông đã tăng lên so với những ngày trước. Cụ thể, đã có 35 cuộc gọi và 7 tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/6-ngay-tet-317-nguoi-chet-vi-tai-nan-da-nang-ngoai-le-3300213/