6 năm tù cho kẻ cầm đao chém con nợ

Sáng 17.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thế Long, sinh năm 1993, trú tại thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc (Nam Sách) 6 năm tù giam về tội giết người.

>>> Khởi tố đối tượng chém người do không đòi được nợ

Bị cáo Lê Thế Long hầu tòa tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử mà bị cáo hầu tòa trực tuyến từ Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, khuya 29.4.2021, Long gặp nhóm của Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1993, trú tại khu Đại Bát, phường Hoàng Tân (TP Chí Linh) tại một quán bia ở khu chợ Hóp, xã Nam Hồng (Nam Sách). Khi Long đòi Quỳnh số tiền 30 triệu đồng mà Quỳnh vay Long thì Quỳnh bảo chưa có trả và 2 người xảy ra xô xát. Long liền lấy gậy bóng chày trong cốp xe ô tô lao vào đánh Quỳnh nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, khi Long về nhà thì Quỳnh cầm tuýp sắt và dao nhọn đến cửa nhà Long đòi gặp để "nói chuyện". Thấy vậy, Long cầm bật lửa hình súng côn xoay ra, dí vào đầu Quỳnh đe dọa. Dù được những người ở đó can ngăn nhưng Quỳnh vẫn đạp vào bụng Long làm Long ngã. Quỳnh tiếp tục cầm dao chém Long nhưng không trúng. Long liền chạy vào nhà lấy thanh đao lưỡi dài 56 cm, bản rộng 10 cm ra chém Quỳnh. Long chém 2 nhát trúng vùng cổ bên phải và vùng sau vai trái Quỳnh. Quá trình giằng co với Long, Quỳnh còn bị 1 vết thương ngang khớp cổ tay trái.

Quang cảnh phiên tòa tại điểm cầu Tòa án Nhân dân tỉnh

Sau khi mọi người can ngăn, Quỳnh được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 19%. Long bỏ trốn đến ngày 5.5.2021 thì đầu thú. Long đã nhờ gia đình bồi thường Quỳnh 150 triệu đồng. Quỳnh trả nợ Long 30 triệu đồng còn nhận lại 120 triệu đồng.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/6-nam-tu-cho-ke-cam-dao-chem-con-no-198438