6 đối tượng 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc' lĩnh hơn 15 năm tù

Trong hai ngày 11-12/01, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' thông qua hình thức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc như game online, keno… của nhóm 6 đối tượng trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

6 đối tượng gồm: Đỗ Lê Việt Hào (SN 1983), Hoàng Minh Phúc (SN 1993), Lê Hoàng Nhật Quang (SN 1991), Trần Bá Khanh (SN 1991), Nguyễn Thế Quý (SN 1989), Lê Quang Lợi (SN 1990), tất cả cùng trú tại TP Huế.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2022 đến ngày 23/10/2022, tại địa bàn tỉnh TT-Huế, sau khi nhận tài khoản cá cược từ đối tượng tên “Ngọc” ở TP.HCM (chưa xác định nhân thân và lai lịch) thông qua trang web agbong88.com, bị cáo Hào cắt bớt tiền hoa hồng sau đó giao tài khoản này lại cho Phúc nhằm hưởng tiền chênh lệch hoa hồng để thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử vụ án

Bị cáo Phúc sau khi nhận tài khoản từ Hào để hưởng hoa hồng, Phúc đã thuê các bị cáo Quang, Khanh, Quý và Lợi rồi sau đó các đối tượng thống nhất chia nhỏ tài khoản thành các tài khoản nhỏ và nâng giá đô cá cược lên cao hơn lúc nhận ban đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép thông qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá, hình thức Keno, bóng đá ảo.

Tổng số tiền mà bị cáo Hào phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” là hơn 2,7 tỷ đồng. Thông qua tổ chức đánh bạc, bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền hơn 7 triệu đồng.

Tổng số tiền mà 5 bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" là hơn 2,7 tỷ đồng.

Về tội “Đánh bạc”, các bị cáo Phúc, Quang, Khanh, Quý và Lợi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là gần 10 tỷ đồng. Thông qua đánh bạc, các bị cáo đều không thu lợi bất chính do đánh bạc thua.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án

Trong vụ tổ chức đánh bạc này, bị cáo Đỗ Lê Việt Hào là người trực tiếp cấp tài khoản cá cược cho bị cáo Hoàng Minh Phúc. Bị cáo Hoàng Minh Phúc là người tổ chức và điều hành hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo còn lại là người thực hành cùng bị cáo Phúc tổ chức cho người khác đánh bạc và đánh bạc.

Sau thời gian xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Lê Việt Hào 1 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Hoàng Minh Phúc 3 năm 6 tháng tù, Lê Hoàng Nhật Quang 2 năm 6 tháng tù, Trần Bá Khanh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thế Quý 2 năm 9 tháng tù, Lê Quang Lợi 2 năm 6 tháng tù, về các tội danh “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung bằng hình phạt tiền.

Quang Thạnh - Quốc Bình

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/6-doi-tuong-to-chuc-danh-bac-va-danh-bac-linh-hon-15-nam-tu-413493.html