590 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 22/2, tại TP. HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố danh sách hơn 590 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Đây là năm thứ 21, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao trên phạm vi cả nước.

Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao bán trong siêu thị tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng sau 4 tháng triển khai hoạt động điều tra, khảo sát, đã có 805 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn. Từ số doanh nghiệp được bình chọn nêu trên, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, ban ngành cập nhật hồ sơ minh bạch thông tin của doanh nghiệp để tìm ra hơn 590 doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017.

Đặc biệt, từ 16.000 phiếu khảo sát, ngoài việc chọn ra được danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, Cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao 2017 còn cập nhật nhiều thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý. Cụ thể kết quả khảo sát cho thấy người tiêu dùng dùng hàng sản xuất trong nước là chủ yếu, nhưng tỷ lệ ưa thích thấp hơn, cụ thể sử dụng chính là hàng Việt đạt 92% nhưng tỷ lệ ưa thích chỉ có 78%.

Theo đánh giá của ông Hoàng Trọng, Chuyên gia cố vấn Cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao, tỷ lệ trên là một minh chứng cho vấn đề các nhà sản xuất Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng trong nước. Do đó, hiện tại nhà sản xuất nội địa còn nhiều thách thức trong việc giữ vững thị trường, đồng thời cơ hội cho hàng ngoại nhập tại thị trường Việt Nam còn khá cao.

Mặt khác, kết quả khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng lo ngại rất nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó ¼ số người được khảo sát lo ngại doanh nghiệp sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản, hay sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng để sản xuất.

Riêng về kênh mua sắm, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết: Mặc dù người tiêu dùng vẫn ưu tiên mua sắm chính ở kênh bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng, tạp hóa) là 60%, nhưng kênh hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) đã lên tới 34%. Điều này, là do sự thay đổi điều kiện sống và mức sống và còn do cả sự lo lắng về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, nên kênh bán lẻ hiện đại ngày càng trở nên quan trọng./.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/590-doanh-nghiep-dat-chung-nhan-hang-viet-nam-chat-luong-cao.aspx