54 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ lĩnh hơn 1.800 tháng tù giam, án treo

Ngày 29.4, sau 9 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên án với Phạm Tuấn Long và 53 đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên internet.

>>> Sáng 29.4, tuyên án vụ đánh bạc hơn 2.277 tỷ đồng trên internet
>>> Những chiêu trò của đường dây đánh bạc "khủng" trên internet
>>> [Video] Đang xét xử vụ đánh bạc hơn 2.277 tỷ đồng trên internet
>>> Lần thứ 4 đưa vụ đánh bạc nghìn tỷ trên internet ra xét xử

Quang cảnh buổi tuyên án

Quang cảnh buổi tuyên án

Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng hơn 1.805 tháng tù giam, tù nhưng cho hưởng án treo đối với 54 bị cáo.

Bị cáo Long (sinh năm 1982) chịu mức án 6 năm 3 tháng tù do đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc. Đây là mức án cao nhất trong số 54 bị cáo. Bị cáo Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1998, ở khu tập thể Khảo Sát, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) bị phạt mức án thấp nhất với 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong số các bị cáo, 21 người phải chịu hình phạt tù giam, còn lại bị tuyên hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Nhiều bị cáo được tuyên thả tự do ngay tại tòa do có thời gian tạm giam bằng mức án phải nhận.

Một số đối chính trong đường dây phải chịu mức án cao như Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1989, ở khu đô thị Time City, quận Hoàng Mai) 6 năm tù; Dương Bình Minh (sinh năm 1986, ở quận Hoàn Kiếm) 5 năm tù; Lê Tuấn Minh (sinh năm 1982, ở quận Đống Đa) 4 năm 6 tháng tù; Hoàng Việt (sinh năm 1990, ở đội 8, Ngọc Hồi, Thanh Trì, cùng TP Hà Nội) 4 năm tù...

Riêng bị cáo Đinh Công Phương (sinh năm 1994, ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) chịu hình phạt 5 năm tù về các tội đánh bạc, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Các bị cáo đã phải nhận hình phạt vì hành vi phạm tội của mình

Các bị cáo đã phải nhận hình phạt vì hành vi phạm tội của mình

Các bị cáo người Hải Dương bị tuyên phạt gồm: Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1993) 4 năm 6 tháng tù; Vũ Thị Vân (vợ của Vinh, sinh năm 1992), Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1988, cùng ở thôn Đông Phan, xã Tân An) mỗi người chịu 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Đảo (sinh năm 1993, ở thôn Lương Lại, xã An Lương, cùng huyện Thanh Hà) 36 tháng 18 ngày tù; Vũ Văn Việt (sinh năm 1999, ở thôn Cụ Trì), Vũ Văn Huy (sinh năm 1996, ở thôn La Ngoại, cùng xã Ngũ Hùng, cùng huyện Thanh Miện) mỗi người lĩnh 36 tháng 18 ngày tù; Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1980, ở lô 01, khu F, khu Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1990, ở thôn Cam Xá, xã Cổ Bì, Bình Giang), Dương Sơn An (sinh năm 1996, ở thôn Nội, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) mỗi người bị phạt 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1994, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo ý kiến của nhiều luật sư tham gia bào chữa tại tòa, qua vụ án này để lại một số bài học cho những tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình game trực tuyến là phải nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Người dân khi có ý định tham gia chơi tại các trang game trực tuyến cần tìm hiểu, cân nhắc cẩn thận, tránh việc vô tình tham gia vào các trò đánh bác trá hình và vướng vòng lao lý.

Xem clip

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/54-bi-cao-trong-duong-day-danh-bac-nghin-ty-linh-hon-1800-thang-tu-giam-an-treo-202308