52 vũ công nhí kể chuyện Hà Nội bốn mùa bằng vũ đạo

Trong hơn 110 phút trình diễn liên tục 24 trích đoạn, 52 vũ công nhí đã dẫn dắt khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng, thú vị của Hà Nội bốn mùa.

Đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol5: Lắng đã khép lại sau hai đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong hơn 110 phút trình diễn liên tục 24 trích đoạn, 52 vũ công nhí đã dẫn dắt khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng.

Vở đại vũ kịch quy tụ 52 vũ công nhí.

Vở đại vũ kịch được chia thành 4 chương tương ứng với sự chuyển tiếp của 4 mùa trong năm ở Hà Nội.

Chương đầu - Đông với các trích đoạn thể hiện sự bồi hồi, nhung nhớ của người Hà Nội bởi cái lạnh khiến người ta cảm nhận rõ rệt hơn hơi ấm của lòng người và chính bản thân.

Chương 2 - Xuân khơi dậy những cảm xúc tươi mới, rộn ràng của sự bắt đầu, của những ngày quây quần ấm áp trong tiếng pháo giao thừa chào năm mới.

Chương 3 - Hạ là câu chuyện hóm hỉnh và vui nhộn của một kỳ nghỉ hè sôi động.

Kết lại vở đại vũ kịch là bức tranh lãng mạn, thơ mộng nhưng đầy suy tư và lắng đọng về cuộc sống với những sự đổi thay.

Vở đại vũ kịch được chia thành 4 chương tương ứng với sự chuyển tiếp của 4 mùa trong năm ở Hà Nội.

Không chỉ đem đến cung bậc cảm xúc thú vị, khắc họa cuộc sống của Hà Nội một cách chân thực và gần gũi, vở đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol.05: Lắng còn được đánh giá cao bởi sự đầu tư cả về nội dung kịch bản lẫn hàm lượng nghệ thuật.

52 vũ công nhí đã tập luyện suốt 1 năm chỉ để biểu diễn 2 đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đó là hành trình rèn luyện, trau dồi và lan tỏa đam mê. Trên sân khấu được xem là “thánh đường nghệ thuật”, các vũ công trẻ trình diễn liên tục 10 loại hình nhảy múa: dân gian đương đại, locking, múa đương đại, waacking, house dance, popping, hiphop, breakdance, dance sport, ballet. Mỗi vũ công trình diễn trung bình 10/24 trích đoạn trong toàn vở kịch.

Các vũ công trẻ trình diễn liên tục 10 loại hình nhảy múa.

Sự cộng hưởng giữa những bước nhảy đầy đam mê cùng kịch bản lớp lang, giàu cảm xúc cộng thêm khâu đầu tư mạnh tay về hoạt cảnh, âm thanh, ánh sáng đã giúp đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol.05: Lắng thực sự trở thành hành trình khơi dậy cảm xúc cho những khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giám đốc dự án, biên đạo Chu Quỳnh Trang cho hay: “Sắc màu tuổi thơ Vol.05 không đơn thuần chỉ là vở vũ kịch dành cho thiếu nhi mà còn là món quà cảm xúc chúng tôi muốn gửi tới tất cả khán giả đã đồng hành cùng Sắc màu tuổi thơ những năm qua. Với Vol.05, ê-kíp quyết định đầu tư mạnh tay cả về trang thiết bị lẫn lớp lang kịch bản để làm được điều đó”.

Vở diễn nhận được tràng pháo tay tán thưởng của người xem.

Gần 2 tiếng đồng hồ đắm chìm trong những bước nhảy, thanh âm vừa hối hả vừa thân thuộc của nhịp sống Hà Nội, hàng trăm khán giả nán lại đến phút chót của chương trình, dành cho ê-kíp những tràng pháo tay vang dội đủ để thấy vở đại vũ kịch thực sự chạm tới trái tim của người xem.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/52-vu-cong-nhi-ke-chuyen-ha-noi-bon-mua-bang-vu-dao-2196727.html