50 tổ hợp HIMARS sẽ sớm hoạt động trên chiến trường Ukraine

Ukraine sẽ sớm nhận số lượng cực lớn các tổ hợp HIMARS (pháo phản lực dẫn đường tầm xa) từ Mỹ, đây là thông tin được một quan chức chia sẻ.

Các tổ hợp HIMARS do Mỹ viện trợ Ukraine đang phát huy vai trò rất tốt trên chiến trường, nhận thấy hiệu quả của chúng, vũ khí này nhiều khả năng sẽ được cung cấp thêm nhiều hơn trong tương lai.

Ông Aleksey Arestovich - một cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong cuộc trò chuyện với luật sư người Nga Mark Feygin (Bộ Tư pháp Liên bang Nga đưa vào danh sách các điệp viên nước ngoài) nói rằng pháo hệ NATO gần như đã có mặt trên tất cả các mặt trận.

Theo ông Arestovich, vũ khí phương Tây cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra “bước ngoặt” của tình hình chiến sự, giúp binh sĩ nước này đẩy lui cuộc tấn công của Nga và chiếm lại một số địa điểm quan trọng.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky giải thích rằng trong suốt thời gian qua, Lực lượng vũ trang Nga có lợi thế không thể phủ nhận so với Quân đội Ukraine, đặc biệt là về pháo binh.

Khi luật sư Feigin hỏi "Tại sao Lực lượng vũ trang Nga lại có lợi thế to lớn như vậy", cố vấn của Tổng thống Zelensky trả lời rằng nguyên nhân chủ yếu bởi số lượng vượt trội các loại trọng pháo trong tay Nga, hơn nữa Kyiv còn lâm vào tình trạng thiếu đạn.

Nhưng giờ đây, khi phương Tây đẩy mạnh cung cấp vũ khí với trọng tâm là pháo cỡ nòng 155 mm, pháo phản lực dẫn đường tầm xa, đi kèm một lượng lớn đạn dược thì tình hình được cho là đã thay đổi nhanh chóng.

"Mặc dù chưa tạo ra được một cục diện cân bằng hoàn toàn, nhưng đây vẫn là thay đổi thực sự liên quan đến cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho chúng tôi", ông Arestovich nói rõ.

Các loại pháo tầm xa của NATO có phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều so với pháo của Nga, bên cạnh đó thì độ chính xác của chúng cũng vượt trội nhờ được trang bị đạn dẫn đường tối tân, khiến không cần bắn lượng lớn đạn vào một mục tiêu như cách Nga thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Arestovich còn nhấn mạnh vai trò của tổ hợp pháo phản lực (MLRS) dẫn đường tầm xa M142 HIMARS vừa được Mỹ cung cấp cách đây ít lâu với số lượng ban đầu gồm 4 xe mang phóng tự hành.

Theo nhận xét, loại vũ khí chính xác cao này tiêu diệt rất hiệu quả các kho tàng và sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Nga, điều này làm giảm đáng kể cường độ của pháo binh đối phương khi bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hụt đạn.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết, hiện nay họ mới nhận thêm một vài hệ thống M142 HIMARS bổ sung, đi kèm cả phiên bản hạng nặng M270 trên khung gầm bánh xích, tổng số lượng MLRS tầm xa đã đạt tới con số 9.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây sẽ chuyển giao thêm nhiều tổ hợp pháo phản lực tầm xa cho Ukraine sau khi nước này đào tạo đủ số lượng binh sĩ vận hành.

Dự kiến trong tương lai không xa, con số tổ hợp M142 HIMARS hoạt động trên chiến trường Ukraine nhiều khả năng sẽ lên tới 50 hệ thống, tạo ra mật độ hỏa lực áp đảo so với Quân đội Nga.

Mặc dù gọi là "pháo phản lực" nhưng thực chất HIMARS là một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, nó bắn đi những quả đạn dẫn đường với độ chính xác rất cao để tiêu diệt đối tượng thay vì "bắn theo diện tích" giống như cách MLRS Nga thực hiện.

Mỗi phát bắn của M142 HIMARS với đạn M31 có giá thành lên tới 172 nghìn USD, vì vậy pháo thủ cần phải chọn mục tiêu thật kỹ rồi mới tiến hành khai hỏa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/50-to-hop-himars-se-som-hoat-dong-tren-chien-truong-ukraine-post510057.antd