50 năm Việt Nam-Canada: Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả

50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973-2023), Việt Nam-Canada luôn giữ mối quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả. Năm 2017, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mitchell Sharp trong chuyến thăm Hà Nội (tháng 3/1973). (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada William Kashtan sang dự Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976). (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mitchell Sharp trong chuyến thăm Hà Nội (tháng 3/1973). (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thủ tướng Canada Jean Chrétien thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 16/11/1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Canada Jean Chrétien dự Lễ khánh thành Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, tối 17/11/1994. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Canada Jean Chrétien chứng kiến Lễ ký Tuyên bố Thỏa thuận về Hợp tác Phát triển Việt Nam-Canada (16/11/1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Canada Jean Chrétien duyệt đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Canada Jean Chrétien (1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Thủ tướng Canada Jean Chrétien (1994). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Canada Jean Chrétien chứng kiến lễ ký Nghị định thư tránh đánh thuế 2 lần giữa chính phủ hai nước (1997). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thủ tướng Canada Paul Martin đón Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Canada (27/6/2005). Đây là chuyến thăm chính thức Canada đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter Millkien trong chuyến thăm chính thức Canada (6/2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Canada Paul Martin chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong chuyến thăm chính thức Canada (27/6/2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải chứng kiến lễ ký Hiệp định Hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Québec và thành phố Huế, trong chuyến thăm chính thức Canada (6/2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Các bà mẹ Canada nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam tặng bức ảnh các cháu cho Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng tới Canada (tháng 6/2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thi đấu hữu nghị khúc côn cầu trên băng Việt Nam-Canada tại sân băng Ice Ring (Royal City), năm 2014. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Canada Stephen Harper sang Việt Nam dự Hội nghị APEC 14 (11/2006). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Toàn quyền Canada David Johnston thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 16-19/11/2011. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 16-19/11/2011, Toàn quyền Canada David Johnston tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 8/11/2017). Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra tuyên bố thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 9/11/2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-50-nam-viet-namcanada-moi-quan-he-huu-nghi-hop-tac-hieu-qua/889622.vnp