5 việc kiêng kỵ khi bao sái ban thờ cuối năm 2023

Nhiều người cho rằng, quy trình bao sái ban thờ cuối năm nên giản tiện, nhưng theo phong thủy, phải tránh những việc phạm đại kỵ dưới đây.

Tỉa chân nhang sai cách

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, việc tỉa chân nhang (còn gọi là rút chân hương) khi không được thực hiện đúng cách sẽ ảnh hưởng tới tà i vận. Khi tỉa chân hương, cần lưu ý không rút hết mà phải để lại từ 3 - 5 chân nhang cũ (chú ý để riêng, tránh bị lẫn). Cũng không được rút chân hương rồi cầm bát hương đổ hết tro ra ngoài.

Tốt nhất, ta nên dùng chiếc thìa sạch, xúc tro ra vật dụng có mắt nhỏ (hoặc cái rây bột) để lọc tro mịn. Sau khi làm sạch bát hương bằng nước Ngũ vị hay Nước Thơm bao sái ban thờ Phùng Gia, đợi bát nhang khô rồi ta lại cho tro cũ vào.

Chân hương bao sái tránh để tại nơi xú u ế, cần được gói vào giấy báo sạch, sau khi hóa nên vùi dưới gốc cây lớn.

Đặt sai vị trí đồ thờ

Trước khi tiến hành việc bao sái, làm sạch ban thờ, ta cần ghi nhớ thật kỹ vị trí đặt để bài vị, lư nhang, đồ thờ cúng…để sau đó sắp xếp lại cho đúng, đại kỵ việc sắp xếp sai quy cách, vị trí bài vị, bát hương hay các đồ thờ cúng trên ban thờ. Điều này sẽ bị xem là sơ xuất, ảnh hưởng xấu tới vậ n thế và tà i lộ c của gia chủ.

Về trình tự bao sái, với các gia chủ thờ Phật tại gia luôn cần lưu ý tịnh sái ban thờ Phật rồi sau đó mới đến bàn thờ chư vị Thần linh, Gia tiên; làm sạch bài vị trước, tiếp theo đến lư nhang và sau đó là các đồ thờ cúng liên quan khác…

Tùy tiện dùng nước bao sái

Có quan niệm cho rằng, việc lau dọn bàn thờ có thể dùng nước lạnh, miễn sạch là được? Lại có người dùng rượu gừng cho nghi thức này.

Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng các loại rượu để bao sái ban thờ.

Ban thờ là không gian thiên về Âm, tốt nhất ta nên dùng nước Ngũ vị thảo dược (với quế, hồi, lá bưởi…) tùy từng địa phương kết hợp với bột xông Tẩy u ế để bao sái, đảm bảo được yêu cầu tịnh hóa khí trường mà vẫn đảm bảo sự trang trọng nhất.

Dùng đồ không sạch để bao sái

Yêu cầu tiên quyết với việc bao sái - làm sạch ban thờ là sự cẩn trọng. Và một trong số này là lựa chọn các vật dụng để tiến hành cho nghi thức này.

Các vật dụng để bao sái ban thờ (như chổi quét, khăn lau, khăn khô…) đều cần là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho nghi thức này là tốt nhất. Việc dùng chổi, khăn lau dọn chung - vốn mang nhiều u ế khí - không đảm bảo sự tôn nghiêm, ta cần đặc biệt tránh.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thanh Mẫn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/5-viec-kieng-ky-khi-bao-sai-ban-tho-cuoi-nam-2023-post665831.html