5 thói quen giản dị không ai có thể ngờ tới của tỷ phú Warren Buffett

Sở hữu khối tài sản trị giá hơn 74 tỷ USD, là chủ Tập đoàn Berkshire Hathaway và được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha", Warren Buffett - người đàn ông giàu thứ hai thế giới lại có lối sống vô cùng giản dị và yêu thích làm từ thiện.

Vị tỷ phú chưa bao giờ nhận mình có lối sống căn cơ, tiết kiệm mà ông chỉ thừa nhận mình thích cuộc sống đơn giản. Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tạp chí People Magazine, ông chia sẻ: "Tôi mua mọi thứ tôi muốn. Sở hữu 10 ngôi nhà có làm tôi hạnh phúc? Đến một lúc nào đó những thứ bạn sở hữu sẽ sở hữu chính bạn. Một bữa ăn trị giá 100 USD cũng không khiến tôi cảm thấy hứng thú bằng một chiếc hamburger của McDonald’s".

Dưới đây là 5 thói quen giản dị của Warren Buffet. Nếu bạn quyết định chọn một lối sống giống như Warren Buffet, biết đâu đấy một ngày bạn cũng trở thành một trong những người giàu nhất thế giới?

1. Warren Buffett vẫn sống trong căn hộ mua suốt từ năm 1958

Đã là tỷ phú thì phải sống trong biệt thự? Điều này có thể đúng với nhiều người nhưng với Warren Buffett thì không. Ông sống trong một căn nhà mà gia đình ông mua suốt từ năm 1958 với giá 31.500 USD, tương đương 270.000 USD bây giờ. Thậm chí, Warren Buffett không có ý định bán ngôi nhà mà quả quyết rằng sẽ không đánh đổi ngôi nhà để lấy bất cứ thứ gì.

Ngôi nhà được cho là Buffett mua từ năm 1958

Như vậy, tính theo giá trị đồng tiền hiện tại, Buffet chỉ phải trả mức giá 41 USD/foot vuông (1 foot vuông = 0,09 mét vuông) cho một căn hộ 6.570 foot vuông (tương ứng 610,37 mét vuông). Trong khi đó, cũng với giá trị đồng tiền như hiện nay, bạn sẽ phải trả mức giá 180 USD/foot vuông cho một căn hộ ở Omaha với diện tích tương tự.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống như Buffet, bạn nên cân nhắc việc mua một nhà rẻ hơn so với khả năng chi trả. Thay vì phải trả tiền cho các khoản vay thế chấp, bạn nên tiết kiệm số tiền đó để dưỡng già hoặc đi du lịch.

Tuy nhiên nếu bạn bắt buộc phải vay thì hãy xem xét khoản vay kỳ hạn 30 năm bởi theo ông Buffet thì đây là "công cụ tài chính tốt nhất thế giới". Năm 1971, ông vay một khoản thế chấp kỳ hạn 30 năm để mua một căn hộ tại California.

2. Buffet bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng giá rẻ

Khi nhắc tới bữa sáng của Warren Buffet có thể bạn sẽ nghĩ đến ngay các món ăn cao cấp như eggs benedict (món trứng chần, ăn kèm với thịt xông khói, bánh mì nướng và sốt hollandaise - một loại sốt làm từ bơ và lòng đỏ trứng gà) hoặc có đầu bếp riêng nấu tất cả các món mà vị tỷ phú yêu cầu. Tuy nhiên, những phỏng đoán này hoàn toàn sai. Những chai rượu Pháp thượng hạng không nằm trong phương châm sống giản dị của Warren Buffet.

Warren Buffet tiết kiệm tiền từ thói quen ăn sáng bằng đồ ăn nhanh. Trên thực tế, ông có thể bắt đầu ngày mới bằng một chiếc bánh hamburger của McDonald’s trên đường lái xe đi làm.

Hôm nào ông cảm thấy "hào phóng" nhất cũng chỉ bỏ ra 3,17 USD để mua một chiếc sandwich kẹp thịt hun khói, trứng, phô mai và bánh quy. Những hôm thị trường đi xuống, ông chỉ bỏ ra 2,95 USD mua bánh sandwich kẹp trứng và phô mai. Đối với những hôm thực sự tồi tệ, ông chỉ chi 2,61 USD để mua 2 viên thịt kèm theo một lon Coke.

Warren Buffet có thói quen ăn uống những thứ rẻ tiền mà không quan tâm chúng có chứa nhiều cholesterol có hại cho sức khỏe hay không. Chia sẻ lý do chọn thói quen ăn uống như vậy, ông cho biết: "Một lần tôi kiểm tra bảng tính toán bảo hiểm, tôi phát hiện ra rằng trẻ em độ tuổi lên 6 có tỷ lệ tử vong thấp nhất vì vậy tôi chọn cách ăn uống giống như một đứa trẻ lên 6".

3. Lái một chiếc xe trong nhiều năm mà không thay đổi

Mặc dù các tỷ phú khác thường lái những chiếc xe trị giá hàng triệu USD nhưng riêng với Warren Buffet, ông vẫn lái chiếc xe cũ của mình. Trả lời phỏng vấn đài BBC, con gái ông cho biết cha mình thường mua những chiếc xe được giảm giá do bị hư hỏng trong các vụ tai nạn sau đó đem sửa lại rồi sử dụng.

ChiếcCadillac XTS được Buffett mua từ năm 2014

Một lần chia sẻ trên tạp chí Forbes năm 2014, ông giải thích cho thói quen mua xe của mình: "Sự thực là tôi chỉ lái xe có 3.500 dặm (tương đương 5.632,7 km)/năm vì vậy tôi không có nhu cầu thay xe thường xuyên".

4. Sở thích của Buffett không hề xa hoa

Lối sống của Buffett không có nghĩa là chỉ "cắm đầu" vào làm việc mà không nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, so với các vị CEO nổi tiếng khác, sở thích của Buffett không hề xa hoa ví dụ như chơi bài Bridge.

Ông từng đùa vui rằng: "Khi tôi chơi bài bridge, ngay cả khi có người phụ nữ khỏa thân đi ngang qua tôi cũng chẳng thèm để ý". Ông tự nhận mình là 1 người nghiện chơi bài bridge và có thể chơi 12 tiếng mỗi tuần.

5. Buffett đối xử tốt với bạn bè nhưng không hoang phí

Bạn sẽ tặng gì cho người bạn của mình khi người ấy cũng là tỷ phú. Tình bạn lâu năm giữa ông và ông chủ Microsoft đã trở thành huyền thoại. Tỷ phú Bill Gates từng chia sẻ: "Tôi học được rất nhiều điều từ tình bạn 25 năm, tuy nhiên điều quan trọng nhất mà tôi học được từ tình bạn của chúng tôi đó chính là lòng tốt của người bạn mà tôi nghĩ ai cũng hằng mong muốn có được. Ông ấy giúp đỡ mọi người, muốn mọi người vui vẻ".

Những điều đặc biệt khiến người khác cảm động không nhất thiết phải đến từ những món quà đắt đỏ. Ví dụ như Buffett thường đích thân lái xe tới sân bay để đón Bill Gates và thường xuyên gọi điện hoặc gửi những đoạn clip mà ông nghĩ Bill Gates và vợ có thể sẽ rất vui.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/5-thoi-quen-gian-di-khong-ai-co-the-ngo-toi-cua-ty-phu-warren-buffett-2017052306298213p6c99.news