5 phó đoàn thể thao Việt Nam xin rút khỏi SEA Games 29

Hơn 10 thành viên đã rút khỏi Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, trong đó có 5 Phó đoàn. Chức danh phó đoàn từ 10 người đã giảm xuống còn 2.

Trước đó, ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29. Theo danh sách này, trong 693 thành viên của đoàn, có 476 VĐV (212 nữ, 264 nam) tranh tài ở 32 môn thể thao.

Ngoài ra, đoàn Đoàn thể thao Việt Nam còn có 18 cán bộ đoàn, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 106 HLV và đặc biệt là 22 bác sĩ.

Riêng các chức danh lãnh đạo, ngoài trưởng đoàn Trần Đức Phấn còn có tới 10 phó đoàn hỗ trợ ông. Đây là một con số kỷ lục, chưa từng có của các Đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội trước đây.

Trước phản ứng nhiều chiều từ người hâm mộ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chính thức lên tiếng. Người phát ngôn Nguyễn Thái Bình khẳng định: "Đây hoàn toàn là vấn đề công việc và trách nhiệm chứ không có yếu tố lợi ích bởi tham dự SEA Games thì tất cả các thành viên, từ trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, cán bộ, HLV và VĐV đều hưởng chế độ như nhau theo quy định của BTC Đại hội".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã họp và chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao phải rà soát, cơ cấu lại thành phần đoàn.

Phó tổng cục trưởng TDTT Trần Đức Phấn thông tin với báo chí

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cho biết: "Tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng là thực hiện cơ cấu lãnh đạo đoàn theo quy định của BTC đại hội (1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn - PV). Tuy nhiên cũng phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tăng trách nhiệm cán bộ đoàn".

Theo danh sách được cơ cấu lại, đoàn Việt Nam gồm 681 thành viên (giảm 12 người so với danh sách ban đầu), trong đó gồm 1 trưởng đoàn (ông Trần Đức Phấn) và 2 phó đoàn (gồm Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 và Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2).

Được biết, trước khi danh sách này được chốt, có 5 phó đoàn xin rút không dự SEA Games, 3 phó đoàn là đại diện cho 3 đơn vị lớn là Hà Nội, TP HCM, Quân đội vẫn sẽ đi theo đoàn, tuy nhiên với tư cách cán bộ chứ không còn là phó đoàn. Ngoài ra, còn 2 cán bộ truyền thông xin rút. Đội tuyển bắn súng xin rút 3 VĐV, tuyển xe đạp xin rút 3 VĐV.

Sau khi rà soát, lãnh đạo đoàn đồng ý cho rút, đồng thời bổ sung 2 VĐV có phong độ rất tốt gần đây là VĐV Nguyễn Hoài Văn (ném lao ở môn điền kinh) và VĐV Phương anh (bơi lội).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là 1 trong 5 phó đoàn rút khỏi Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29.

Ông Hùng chia sẻ trên VnExpress: "Tôi đã được lãnh đạo thể thao Việt Nam đồng ý cho rút khỏi danh sách đi SEA Games 29. Tôi đi để làm nhiệm vụ, giúp các vận động viên giành thành tích, nhưng bị nhiều người vu là đi vì tham quyền".

"Tôi không đi, tổ chức đã sắp xếp người, tôi cũng được bố trí nhiệm vụ khác. Đi SEA Games là vất vả, trách nhiệm nghĩa vụ, không phải đi du lịch, cho oai. Tôi không bao giờ nghĩ mình quan trọng, tôi chỉ đứng sau, cùng những người khác hỗ trợ cho đoàn thể thao Việt Nam", ông Hùng nói thêm.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/5-pho-doan-the-thao-viet-nam-xin-rut-khoi-sea-games-29-202214.htm