5 nhân vật đoạt giải Nobel kêu gọi bảo vệ di sản văn hóa

Ngày 2-12, nhân dịp Hội nghị quốc tế về bảo vệ di sản trong tình trạng nguy cấp đang diễn ra tại Abou Dabi, 5 nhân vật đoạt giải Nobel đã kêu gọi thế giới bảo vệ di sản văn hóa trong tình trạng nguy cấp.

5 nhân vật này gồm bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, người đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1991; cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Kofi Anna (Giải Nobel Hòa bình năm 2001) ; Tổng thống Liberia Helen Johnson Sirleaf (Giải Nobel Hòa bình năm 2011) ; nhà văn Orhan Pamuk (Giải thưởng Nobel Văn học năm 2006) và nhà văn Mario Vargas Llosa (Giải thưởng Nobel Văn học năm 2010).

Hội nghị quốc tế về bảo vệ di sản trong tình trạng nguy cấp được tổ chức theo sáng kiến của Pháp với sự tham gia của các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Tại đây, các nhân vật nói trên đã đưa ra lời kêu gọi thế giới bảo vệ di sản văn hóa trong tình trạng nguy cấp.

Các nhân vật này cũng khẳng định, di sản chính là yếu tố kết nối nhân loại trên khắp các châu lục ; tấn công vào di sản chính là đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh quốc tế và không có ký ức di sản thì cũng không thể có sự chia sẻ ước mơ hay viễn cảnh tương lai.

Chu Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/5-nhan-vat-doat-giai-nobel-keu-goi-bao-ve-di-san-van-hoa-419518/