5 năm nội chiến: Syria tàn tạ bởi bàn tay phương Tây

470 nghìn người thiệt mạng, tỉ lệ người chết lên tới 10,9/1000 người, cơ sở hạ tầng của Syria hầu như bị phá hủy hoàn toàn sau 5 năm nội chiến.

Tham vọng cường quốc là thảm họa của nhân dân Syria

Theo thông tin đăng tải trên tờ United Morning Paper của Singapore, đất nước Syria đã trở nên tan nát, kể từ khi các nhóm phiến quân đối lập mọc lên như nấm ở đất nước này và tiến hành cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này nổ ra vào năm 2011, đã xuất hiện hàng chục nhóm phiến quân được gán cho các mác “Đối lập ôn hòa”, do Mỹ và các nước Hồi giáo dòng Sunni hậu thuẫn để chống lại chính quyền dòng Alawite (một nhánh của dòng Shia) của ông Assad.

Trong các nhóm đối lập được phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia hậu thuẫn, mạnh nhất là các nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra (chi nhánh al-Qaeda ở Syria); Quân đội Syria tự do (FSA) hay Ahrar al-Sham” (Nhân dân Syria tự do), Jaysh al-Islam (Quân đội Hồi giáo) …

Nguy hiểm hơn là việc phần lớn các tay súng của những nhóm đối lập được phương Tây hậu thuẫn về tài chính, cung cấp vũ khí trang bị và huấn luyện đã chạy sang hàng ngũ của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS, khiến chúng ngày càng thêm lớn mạnh.

IS đã đánh chiếm được những vùng đất rộng lớn, giàu tài nguyên dầu mỏ ở Syria và Iraq, giúp chúng trở thành nhóm khủng bố giàu có, mạnh nhất thế giới, thừa tiềm lực chiêu mộ binh lính và mua sắm vũ khí trang bị, soán ngôi đầu về khủng bố của al-Qaeda.

IS và al-Qeada, cùng với các nhóm phiến quân đối lập lớn mạnh do sự hậu thuẫn của phương Tây

Sự chống phá chính quyền Damascus của các nhóm phiến quân đối lập và IS đã khiến quân đội nước này và cả quân đội nước láng giềng Iraq liên tiếp thất bại, mất phần lớn lãnh thổ, dẫn tới việc liên minh phương Tây và Nga mở chiến dịch không kích vào Syria và Iraq.

Tình hình Syria ngày càng trở nên phức tạp với xung đột rộng khắp trên toàn lãnh thổ, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự của các nước Ả Rập là rất cao. Khi đó, cuộc nội chiến ở đất nước này hoàn toàn có thể biến thành chiến tranh khu vực Trung Đông, với sự ủy nhiệm của Nga và Mỹ.

Nếu các nước hậu thuẫn cho các lực lượng tham chiến ở Syria không tháo gỡ được bế tắc của cuộc Hòa đàm ở Geneva, không ai có thể lường trước được tình hình Trung Đông sẽ bi đát đến đâu, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã thấy những hậu quả thảm khốc mà nhân dân nước này phải gánh chịu.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/5-nam-noi-chien-syria-tan-ta-boi-ban-tay-phuong-tay-3300226/