5 di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh sẽ được trình diễn tại Hà Nội

5 di sản này sẽ được tái hiện sống động ngay tại phố đi bộ Hồ Gươm trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội.

Tại sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" dự kiến diễn ra từ ngày 7 và 8-10 sắp tới, tỉnh Tây Ninh sẽ giới thiệu và trình diễn 5 di sản là Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, Múa trống Chhay dăm, Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen, Lễ hội Quan Lớn Trà Vong Tân Biên, Nghệ thuật chế biến món ăn chay và nghề làm muối ớt.

Múa trống Chhay dăm là một điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer

Hiện Tây Ninh có 8 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch công nhận. Ngoài 5 di sản nói trên thì còn có Lễ Kỳ yên đình Gia Lộc, Lễ hội Quan Lớn Trà Vong Tân Biên và Nghệ thuật chế biến món ăn chay.

Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch, triển lãm ảnh cho đến trưng bày các sản phẩm nông – công – thương, sản phẩm dịch vụ du lịch góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, nét độc đáo về lịch sử văn hóa và du lịch Tây Ninh đến với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng, người dân cả nước và du khách quốc tế nói chung.

Sự kiện kỳ vọng mở ra những tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, sản phẩm du lịch của Tây Ninh.... Từ đó, tạo dấu ấn và cơ hội liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa cho Tây Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức Hội nghị Quảng bá xúc tiến du lịch vào ngày 8-10. Đây sẽ là dịp để giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của du lịch Tây Ninh, kết nối các doanh nghiệp du lịch, thương mại Hà Nội và Tây Ninh.

Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/5-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-tay-ninh-se-duoc-trinh-dien-tai-ha-noi-20231001111137162.htm