5 cán bộ Công an TP. HCM sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đoàn cứu hộ động đất

5 cán bộ được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ sau thảm họa động đất đều là những thành viên tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP. HCM.

Theo báo Tiền phong, sau khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, khoảng 14h chiều ngày 9/2, 5 cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP. HCM đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội, sau đó nhập đoàn của Bộ Công an tham gia công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc PC07 Công an TP. HCM tham gia nghĩa vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1981, Phó đội trưởng Đội 3), Đại úy Nguyễn Trường Nam (sinh năm 1987, cán bộ Đội 3), Thượng úy Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1988, cán bộ Đội 3), Thượng úy Nguyễn Nhật Phương (sinh năm 1994, cán bộ Đội 3) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (sinh năm 1980, cán bộ Đội Khu vực 1).

5 cán bộ Công an TP. HCM sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đoàn cứu hộ động đất. (Ảnh: PC07 cung cấp)

Trao đổi với báo Người lao động, vị đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP. HCM cho biết, 5 cán bộ được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ là những thành viên tinh nhuệ nhất của đơn vị. Họ có sức khỏe tốt, nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, có chuyên môn nghiệp vụ cao và đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo PC07 Công an TP. HCM cho biết đã quán triệt tư tưởng, động viên tinh thần 5 cán bộ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Theo lãnh đạo PC07, việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là niềm vinh dự không chỉ của lực lượng mà còn là của cả dân tộc.

Dự kiến tối 9/2, đoàn sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp với lực lượng nước bạn khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn kẹt lại trong trận động đất. (Ảnh: Công lý & Xã hội)

Trước đó, như báo Công an TP. HCM thông tin, ngày 6/2/2023, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn nằm ở thị trấn Pazarcik (tỉnh Kahramanmaras). Sau đó các khu vực lân cận tiếp tục rung lắc mạnh bởi 6 đợt dư chấn tiếp theo. Trận động đất đã ảnh hưởng nặng nề đến hai quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 15.000 người. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên theo thời gian.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới đã được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và "chạy đua với thời gian" tìm người sống sót còn kẹt trong trận động đất.

Thanh Hải (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/5-can-bo-cong-an-tp-hcm-sang-tho-nhi-ky-tham-gia-doan-cuu-ho-dong-dat-172230209171004523.htm