45 năm vang mãi bản hùng ca 'Cánh cửa thép Lạng Sơn'

Sáng 23-7, tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 tại Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt-giao lưu nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 337 (28-7-1978 / 28-7-2023) và 35 năm Sư đoàn rời tuyến I về đóng quân tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Vi Văn Mạn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân khu 1; Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 337, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trưởng ban liên lạc Mặt trận Lạng Sơn Quân đoàn 14; Trung tướng Dương Công Sửu, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Mạnh An, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y); đại diện cơ quan, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, Quân khu 1, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 cùng hơn 1.700 hội viên Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 337 ở 29 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hoạt phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 28-7-1978, Sư đoàn Bộ binh 337 chính thức được thành lập tại chợ Cọi, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An), sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. Giữa lúc đang tổ chức trinh sát, chuẩn bị địa bàn trên đất bạn Lào thì ngày 17-2-1979, chiến tranh nổ ra trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Lai Châu. Ngày 18-2-1979, Bộ Quốc phòng quyết định: “Điều động Sư đoàn Bộ binh 337 thuộc Quân khu 4 tăng cường cho Quân khu 1…”.

Sau nhiều ngày chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, với tư tưởng “khẩn trương, kiên cường, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 và các lực lượng khác của ta đã đánh bại nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa phòng ngự.

Các đại biểu tham dự mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Sư đoàn 337.

"Ngày 10-3-1979, sau hàng chục đợt tấn công bất thành, địch buộc rút quân về bên kia biên giới. Sư đoàn 337 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nên một “cách cửa thép Lạng Sơn”, Đại tá Chu Lâm Hành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 337, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337, nhấn mạnh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, ngày 24-5-1999, theo Quyết định số 739/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở chuyển đổi nhiệm vụ Sư đoàn 337 đổi tên thành Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, hội viên Ban liên lạc CCB Sư đoàn 337 đã ôn lại quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của sư đoàn, tiếp lửa cho các thế hệ trẻ. Buổi gặp mặt cũng là dịp tri ân, tôn vinh gần 1.000 liệt sĩ của sư đoàn đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979.

Đại tá Chu Lâm Hành, Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 337 trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Khê (huyện Văn Quan), xã Bình Trung, Thanh Lòa thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Ban liên lạc CCB Sư đoàn 337 đã trao 45 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Khánh Khê (huyện Văn Quan), Bình Trung, Thanh Lòa thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

* Trước đó, ngày 22-7, cán bộ, hội viên của Ban liên lạc CCB Sư đoàn 337 cùng các đại biểu đã tới dâng hương tại Đền Liệt sĩ ở bản Nà Làng, xã Thanh Lòa và Nhà bia Chiến thắng Sư đoàn 337 ở xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ của Sư đoàn 337.

Đoàn cựu giảng viên, đội thanh niên xung kích của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn 337 tri ân các liệt sĩ tại Nhà bia Chiến thắng Sư đoàn 337.

Tin, ảnh: THÁI KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/45-nam-vang-mai-ban-hung-ca-canh-cua-thep-lang-son-735707