40 năm Trường THPT Chân Mộng

Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực vừa có tri thức vừa có kỹ năng nghề nghiệp, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển loại hình trường học mới, tháng 9 năm 1983 Trường PTTH Vừa học, vừa làm Đoan Hùng (nay là Trường THPT Chân Mộng) được thành lập, đặt tại địa bàn xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, là cơ sở giáo dục của học sinh các xã phía nam huyện Đoan Hùng và các xã giáp ranh thuộc huyện Thanh Ba, Phù Ninh.

Tập thể cán bộ giáo viên Trường THPT Chân Mộng tại Hội thi nghề dân gian kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 2023

Năm học 1983-1984, Trường có bốn lớp học với 164 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên, Chi bộ Đảng nhà trường đầu tiên có bốn đảng viên, Hiệu trưởng nhà trường là thầy giáo Vũ Khắc Kim. Năm học thứ hai (1984-1985), Trường có chín lớp với 398 học sinh. Tới năm học 1985-1986, quy mô phát triển của nhà trường được mở rộng với hơn với 16 lớp học, 612 học sinh. Từ đó tới nay, trung bình hàng năm số lớp học của nhà trường duy trì 22 lớp.

Do yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã nhiều lần được đổi tên. Ngày 28/4/1986 theo Quyết định số 399/QĐ của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Trường đổi tên thành Trường PTTH Kỹ thuật Đoan Hùng. Tháng 2/1997, Trường mang tên là Trường PTTH cấp 2+3 Kỹ thuật Đoan Hùng. Đến ngày 25/7/1997 tách thành Trường PTTH Kỹ thuật Đoan Hùng. Năm 1998 hoàn thành nhiệm vụ mô hình Trường PTTH kỹ thuật, Trường được đổi tên thành Trường PTTH Chân Mộng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song bằng trí tuệ, tâm huyết, Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường các thế hệ liên tục nỗ lực phấn đấu, biến khó khăn thành động lực, hoàn thành tốt công tác quản lý giáo dục, đưa nhà trường từng bước phát triển, trưởng thành. Nhờ chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, đến nay 100% giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn về chuyên môn đào tạo, nhiều giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Tập thể cán bộ, giáo viên có sự đoàn kết, thống nhất cao, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số trong dạy học, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Nhiều thầy giáo, cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều thầy cô trở thành cán bộ quản lý của nhà trường, của huyện Đoan Hùng.

Trong giáo dục, rèn luyện học sinh, nhà trường luôn chú trọng công tác đổi mới, kiểm tra đánh giá, tăng cường kỷ cương, nền nếp, khích lệ tinh thần tự giác, tích cực của học sinh. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến rõ rệt, tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt, xếp loại văn hóa giỏi được duy trì ổn định. Kết quả công tác giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hàng năm tăng cả về số lượng lẫn chất lượng; tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm tăng từ 5-10%, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường thuộc tốp đầu như: Đại học Y khoa, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật, Học viện ngoại giao... Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành những chiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo... cống hiến sức lực và tài năng cho đất nước.

Đóng góp vào mỗi bước trưởng thành của nhà trường còn có sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các tổ chức đảng, đoàn thể. Chi bộ Đảng nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là hạt nhân lãnh, chỉ đạo hiệu quả, chất lượng các hoạt động của nhà trường. Công đoàn nhà trường tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý, giáo dục đoàn viên công đoàn, liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh. Với lực lượng trẻ, nhiệt tình, Đoàn thanh niên nhà trường đã tích cực xây dựng các phong trào hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện ý thức tự giác, tích cực cho đoàn viên thanh niên, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Những đóng góp cho sự nghiệp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, đất nước, qua những chặng đường phát triển của nhà trường đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Nhiều năm liên tục nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2007-2008 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ, năm 2011-2012 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012-2013 Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2015 được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Nhà trường cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ.

40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Chân Mộng đang tràn đầy sung lực. Khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều, song, phát huy những thành quả đã đạt được, với sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên cùng các thế hệ học sinh nhà trường tiếp bước hành trình vững chắc tới tương lai, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh và đất nước ngày càng đổi mới, phát triển.

Phạm Hồng Kỳ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/40-nam-truong-thpt-chan-mong/201946.htm