4 thanh niên gây thương tích, lĩnh án hơn 7 năm tù

Những thanh niên mới lớn, sinh sống tại các thôn, bản nghèo của huyện Mường Khương, Vàng Văn Thân (sinh năm 2001) và Lý Văn Thưởng (sinh năm 2004) cùng trú tại thôn Pạc Bo, xã Lùng Vai; Lý Xuân Hà (sinh năm 2003) và Lục Quốc Khánh (sinh năm 2003) trú tại thôn Na Pao, xã Bản Lầu, rủ nhau ra thành phố Lào Cai tìm việc làm với cuộc sống lương thiện và phù hợp với khả năng của bản thân.

Đầu năm 2021, qua bạn bè giới thiệu, 4 người tìm được công việc dán tem quảng cáo thuê cho cửa hàng cửa cuốn của anh Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1995) trong thời gian từ 23 giờ hôm trước đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Khoảng giữa tháng 5/2021, Khánh, Thân và Thưởng đang dán tem tại khu vực phường Kim Tân thì bị một nhóm dán tem khác đuổi đánh và gây thương tích. Sau khi báo với chính quyền địa phương, chưa có kết quả thì Vàng Văn Thân và Lục Quốc Khánh bàn với nhau tìm nhóm kia trả thù. Đến tối 5/6/2021, Thân nói: “Tối nay gặp bọn nó thì đánh, xong thì về, không dán tem nữa”, cả nhóm đồng tình ngay.

4 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

4 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 1 giờ ngày 6/6/2021, Vàng Văn Thân đi xe mô tô biển kiểm soát 15B1-428.60 chở Lý Văn Thưởng đi dán tem tại khu vực cầu Phố Mới, còn Lục Quốc Khánh điều khiển xe máy chở Lý Xuân Hà đi dán tem ở khu vực công viên Hồ Chí Minh và đường Minh Khai. Tại đây, Lý Xuân Hà và Lục Quốc Khánh nhìn thấy một nhóm dán tem gần khách sạn Galaxy, do nghi ngờ nhóm đó đã gây thương tích cho nhóm mình hôm trước nên Khánh thông báo cho Thân biết và cùng nhau đi về phía đó. Trên đường đi, Hà nhặt một đoạn gậy gỗ dài khoảng 1 m, còn Lý Văn Thưởng cũng nhặt một đoạn gậy gỗ dài khoảng 80 cm.

Đến nơi, cả nhóm nhìn thấy Nguyễn Lam Trường (sinh năm 2004), Lồ Xuân Trưởng và Chảo Láo Lở (cùng trú tại thị xã Sa Pa) cũng đang dán tem quảng cáo. Khánh điều khiển xe lên chặn đầu phía trước xe của Trường, Thân và Thưởng đi xe chặn phía sau xe của Trường. Thấy vậy, Trường lái xe bỏ chạy, Lý Xuân Hà cầm gậy nhảy xuống xe. Khi thấy xe của Trường cách khoảng 1 m thì Hà vung gậy vụt ngang trúng vào vùng má bên phải của Trường, làm Trường bị choáng váng, điều khiển xe mô tô mất kiểm soát, sau đó đâm vào bức tường của bến xe Lào Cai. Còn Lý Văn Thưởng cầm gậy đuổi theo Lồ Xuân Trưởng và Chảo Láo Lở nhưng không kịp. Khi thấy Nguyễn Lam Trường nằm gục tại chỗ, Vàng Văn Thân đi xe đón Thưởng và bảo Khánh, Hà đi về phòng trọ. Khi đi qua cầu Phố Mới, Hà và Thưởng vứt 2 gậy xuống sông Hồng.

Nguyễn Lam Trường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tới ngày 21/6/2021 thì ra viện. Kết luận giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh xác định cơ chế chấn thương trực tiếp và tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%.

Ngày 13/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lý Xuân Hà, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thân, Thưởng và Khánh. Ngày 29/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai ra cáo trạng truy tố đối với Lục Quốc Khánh, Vàng Văn Thân, Lý Xuân Hà và Lý Văn Thưởng về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù giam.

Là người dưới 18 tuổi bị buộc tội nên Lục Quốc Khánh và Lý Văn Thưởng được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cử người bào chữa từ giai đoạn điều tra đến khi xét xử vụ án. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt 4 bị cáo với tổng mức án từ 6 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù giam. Căn cứ các quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội thì hình phạt được áp dụng không quá 3/4 mức hình phạt mà điều luật quy định. Do vậy, với vai trò là người giúp sức, cùng các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, lại chưa có tiền án, tiền sự nên trợ giúp viên pháp lý đã đề nghị Hội đồng xét xử cho Lục Quốc Khánh và Lý Văn Thưởng được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt là 1 năm và 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thế nhưng, do có các tình tiết định khung là “phạm tội có tính chất côn đồ”, “dùng hung khí nguy hiểm” và tình tiết tăng nặng “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”, nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vàng Văn Thân 2 năm 9 tháng tù, Lý Xuân Hà 2 năm 6 tháng tù, còn Khánh và Thưởng mỗi người 1 năm 3 tháng tù.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/353476-4-thanh-nien-gay-thuong-tich--linh-an-hon-7-nam-tu