4 phụ nữ bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ con: Triệu tập thanh niên livestream trên mạng

Chỉ có 4 người phụ nữ lang thang ăn xin tại cửa hàng xăng dầu Hương Vinh ở TP.Huế nhưng Nguyễn Quang Huy đã không tìm hiểu kỹ, vội vàng livestream trên mạng xã hội cho rằng họ bắt cóc trẻ em.

Ngày 9/10, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã triệu tập Nguyễn Quang Huy (23 tuổi, ngụ phường Hương Vinh, TP.Huế) đến làm việc do liên quan hành vi đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thanh niên này là người đăng tải thông tin sai sự thật về việc có một nhóm phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em.

 Nguyễn Quang Huy (áo đen) bị triệu tập vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Nguyễn Quang Huy (áo đen) bị triệu tập vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15g30 ngày 8/10, anh T.V.T (34 tuổi, trú tại phường Hương Vinh) đang ngồi trong nhà của một người dân thì thấy nhóm 4 người phụ nữ đến xin tiền. Anh T. cho rằng nhóm người này bắt cóc trẻ con nên đã hô hoán, thấy vậy nhóm người này đã bỏ đi.

2 tiếng sau, anh T. lại gặp 4 phụ nữ này ở cây xăng Hương Vinh nên tiếp tục hô hoán “bắt cóc trẻ con” để người dân vây bắt và báo công an.

Lúc này, Nguyễn Quang Huy phát hiện tại cửa hàng xăng dầu Hương Vinh tập trung đông người nên hỏi và được biết "có 4 phụ nữ bắt cóc trẻ em".

Ngay lập tức, Huy sử dụng điện thoại của mình ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên Facebook với nội dung "bắt cóc tại cây xăng Hương Vinh, mọi người có con nhỏ cẩn thận".

Nội dung thanh niên này đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi, bình luận, chia sẻ và không ít người đã hoang mang, lo lắng.

 Công an xác minh thông tin nhóm 4 người phụ nữ bắt cóc trẻ em là sai sự thật. Ảnh: CACC

Công an xác minh thông tin nhóm 4 người phụ nữ bắt cóc trẻ em là sai sự thật. Ảnh: CACC

Sau khi nắm được thông tin, Công an TP.Huế đã nhanh chóng tiến hành xác minh sự việc và xác định 4 phụ nữ trên là người dân tộc thiểu số, do cuộc sống khó khăn nên đang lang thang để xin ăn, không có việc bắt cóc trẻ em.

Tại cơ quan công an, Huy cho biết sau khi nắm được thông tin mình đưa là sai sự thật, Huy đã ẩn nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời có lời xin lỗi đến mọi người vì làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Minh Khôi

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/4-phu-nu-bi-vay-bat-vi-nghi-bat-coc-tre-con-trieu-tap-thanh-nien-livestream-tren-mang-d6849.html