4 lý do khiến bà mẹ Anh không cho con trai nhận khen thưởng

Khác với các bậc phụ huynh khác, chị Rachel Wright đã không có con trai nhận khen thưởng vì đi học đầy đủ trong suốt năm học.

Chia sẻ về lý do không cho con trai nhận thưởng vì đi học đầy đủ trong suốt năm học, chị Rachel Wright (Anh) đã trở thành “hiện tượng”, làm dấy lên một cuộc tranh luận về cách nuôi dạy con.

Rachel Wright

Trên trang cá nhân của mình, chị Rachel Wright chia sẻ hình con trai 10 tuổi JJ – người đã không nghỉ buổi học nào trong năm và cho biết, ngoài JJ, chị còn có một cậu con trai lớn bị khuyết tật nghiêm trọng.

“Là mẹ của một đứa trẻ khuyết tật nặng, tôi rất có ác cảm về việc khen thưởng những đứa trẻ không bị ốm yếu”, Rachel Wright chia sẻ.

Rachel Wright chia sẻ hình ảnh 2 đứa trẻ nhà mình

Và dưới đây là 4 lý do khiến Rachel Wright đã không cho con trai JJ nhận khen thưởng vì đi học đầy đủ trong suốt năm học:

Thứ nhất, việc JJ không bị ốm ngày nào chỉ là sự may mắn. Và sự may mắn thì không có gì phải khen thưởng. Chúng tôi thường xuyên khen ngợi và ăn mừng khi bọn trẻ ngoan ngoãn, biết giúp đỡ người khác hoặc nhiều lý do tích cực khác. Tuy nhiên, việc thằng bé may mắn không bị ốm không thuộc những lý do nên khen thưởng.

Thứ 2, đi học chuyên cần không nghỉ ngày nào và được nhận thưởng sẽ khiến những đứa trẻ ốm yếu cảm thấy tủi thân và cảm thấy bì kì thị. Bởi vậy, theo phương châm của gia đình tôi, không nhận thưởng vì đi học đầy đủ nên sẽ không có ai cảm thấy xấu hổ khi bị ốm, bị tổn thương hoặc yếu đuối.

Thứ 3, JJ không kiểm soát được việc đi học đều 100%, vì thế, thằng bé không thể tự hào về thứ không phải do chính con xây dựng nên. Tôi là người đưa con đến trường và việc đi học hay nghỉ học là quyết định của tôi. Tôi mới là người được tặng thưởng (nếu có).

Thứ 4, JJ sẽ nghỉ học 5 ngày vào cuối kỳ học này. Việc học là quan trọng nhưng việc tạo dựng kỉ niệm, kĩ năng sống cũng quan trọng không kém. Vì thế, con trai chúng tôi sẽ kết thúc năm học sớm một tuần và đi Ý thay vì tham gia tiệc cuối năm, xem phim và chơi trò chơi cuối năm học (với sự cho phép của nhà trường).

Rachel Wright không phủ nhận tầm quan trọng của việc đi học đầy đủ nhưng chị cho rằng “phải có những cách tốt hơn để giúp những gia đình và những đứa trẻ không đi học đều vì có lý do chính đáng”.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của Rachel Wright lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người với hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận gay gắt cũng đã nổ ra.

Nhiều người đồng tình với quan điểm của Rachel Wright nhưng cũng không ít người phản đối và cho rằng, nên khen thưởng cho trẻ vì đi học thường xuyên sẽ tạo động lực cho trẻ muốn đến trường.

Một bà mẹ đã lấy dẫn chứng và hào rằng, vừa ra trường con trai của bà mẹ này đã được tuyển dụng nhờ 5 năm liền đi học đầy đủ.

Một giáo viên nghĩ Wright nói đúng, nhưng buộc phải làm theo hệ thống bởi việc đi học đầy đủ vẫn được xem là thước đo cho sự thành công của trường.

An Nhiên (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/4-ly-do-khien-ba-me-anh-khong-cho-con-trai-nhan-khen-thuong