35 năm tù giam cho 2 kẻ hám lợi đi gieo rắc 'cái chết trắng'

Tamnhin.net – Liên hệ với nhau để đi mua ma túy về bán kiếm lời, Vân và Dương lên huyện miền núi Nghệ An để mua Heroin; trong quá trình đi giao hàng cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày (26/7), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Hoàng Đình Vân (SN 1976, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Dương (SN 1967, trú tại xã Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Dương và Hoàng Đình Vân tại phiên tòa.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 4h 30 phút ngày (1/2/2016), trên tuyến QL 7A đoạn qua địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội tuần tra trạm CSGT 1-7 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện chiếc xe máy mang BKS 37N – 8425 có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, qua đó phát hiện trên người lái xe có một bánh chất bột nén màu trắng, đối tượng khai nhận tên là Hoàng Đình Vân (SN 1976, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An), số bột trắng là Heroin được lấy từ Nguyễn Ngọc Dương (SN 1967, trú tại xã Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An) trên đường chuyển ra Thanh Hóa thì bị bắt giữ.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dương, qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu thêm một gói bột nén màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, Vân và Dương khai nhận từ tháng 1/2016, do có quen biết với một người tên là Nguyễn Danh Thứ (trú ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) sau đó người này nhờ Vân mua một bánh Heroin, Vân tiếp tục liên lạc với Dương nhờ hỏi mua hàng. Đến ngày 23/1/2016, Dương gọi điện cho Vân đã liên hệ được hàng.

Ngày (25/1/2016), Thứ hẹn gặp Vân tại thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) và đưa cho Vân 180 triệu đồng để đi lấy Heroin; sau đó Vân đến đưa cho Dương 172 triệu đồng (bớt lại 8 triệu tiền công) đế Dương đi lấy hàng.

Ngay trong đêm, Dương chạy xe máy vào khu vực chợ Mới, thuộc Bản Vẽ, Tương Dương (Nghệ An) gặp một người đàn ông tên Bớ để lấy hàng, tại đây Dương giao cho ‘chủ hàng’ 170 triệu đồng để mua 1 bánh Heroin và 3 cây Heroin về để bán lẻ.

Kết quả giám định của Cơ quan điều tra cho thấy số Heroin thu giữ được tên người Vân có trọng lượng là 351,11gam; số ma túy thu giữ được của Nguyễn Ngọc Dương là 107 gam, các viên nén màu hồng là Ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa xét xử, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Ngọc Dương 19 năm tù giam và Hoàng Đình Vân 16 năm tù giam với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến người đàn ông tên Bớ đã bán ma túy cho Dương nhưng cơ quan công an xác minh không có đối tượng trên không có cơ sở để điều tra, hiện lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Danh Thứ, khi nào bắt được sẽ đưa ra xét xử sau.

Việt Hòa

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/35-nam-tu-giam-cho-2-ke-ham-loi-di-gieo-rac-cai-chet-trang-128514.html