Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội thua ngược Shandong Luneng 1-4

Dẫn trước với pha làm bàn đẹp mắt của Văn Quyết, tạo được nhiều cơ hội tấn công đáng chú ý, thế nhưng CLB Hà Nội vẫn thua ngược đối thủ Shandong Luneng tỉ số 1-4 chung cuộc.

Shandong Luneng ngược dòng để đánh bại CLB Hà Nội với tỉ số đậm 4-1, qua đó giành quyền vào chơi tại vòng bảng AFC Champions League 2019. Ảnh: AFC

Hà Nội hành quân tới làm khách của đại diện Trung Quốc với tham vọng sẽ giành chiến thắng để có vé dự AFC Champions League 2019. Bầu Hiển đã treo thưởng số tiền lên đến 4 tỉ đồng nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ của mình.

Shandong Luneng là cái tên được đánh giá trên cơ so với CLB Hà Nội, họ được thi đấu trên sân nhà, quen với thời tiết lạnh giá. Cùng với đó là đội hình sở hữu nhiều cái tên chất lượng, từng chơi bóng ở Châu Âu.

CLB Hà Nội đã có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Văn Quyết sau tình huống vô lê đạp mắt ở cuối hiệp 1. Ảnh: T.L

Sau những phút đầu tiên nhập cuộc khá bị động khi mà đội chủ nhà dồn đội hình lên tấn công, CLB Hà Nội dần kiểm soát thế trận và chơi vượt trội hơn hẳn so với đối thủ.

Dù thiếu vắng Thành Lương và Moses thế nhưng những Quang Hải, Văn Quyết, Omar, hay Oseni rất tự tin ban bật, phối hợp 1 chạm khiến đối thủ chỉ biết đuổi bóng trên khắp mặt sân. Và trong những tình huống tấn công đó, Oseni kiến tạo thuận lợi để Văn Quyết vô lê đẹp mắt ở tỉ số cho CLB Hà Nội ở phút 39.

Graziano Pelle là cái tên chơi nổi bật, góp công lớn trong chiến thắng của Shandong Luneng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: AFC

Dẫn bàn, CLB Hà Nội tiếp tục khiến cho Shandong Luneng bị cuốn theo lối chơi và liên tiếp gây sức ép lên khung thành đại diện của Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạo được không ít cơ hội ngon ăn ở những phút đầu hiệp 2, đáng chú ý có tình huống 4 đánh 2 nhưng các chân sút của Hà Nội đã bỏ lỡ.

Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội phải nhận bàn thua ở phút 65. Thành Chung phá hụt bóng tạo điều kiện để Liu Junshuai đút điểm cận thành quân bình tỉ số 1-1.

Chỉ ít phút sau bàn gỡ, cái tên được chú ý nhất trong đội hình Shandong Luneng là Graziano Pelle bật cao đánh đầu giúp đội chủ nhà dẫn ngược CLB Hà Nội 2-1.

Đại diện của Trung Quốc sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bảng AFC Champions League 2019. Ảnh: AFC

Việc đẩy cao đội hình lên chơi tấn công ở những phút sau đó nhằm tìm kiếm bàn gỡ khiến CLB Hà Nội để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Đó là lí do mà những phút cuối trận Shandong Luneng có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Liu Bin Bin và Zhou Haibin để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Shandong Luneng sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bảng AFC Champions League 2019. Trong khi đó với CLB Hà Nội, màn trình diễn của họ ở vòng sơ loại cũng đã rất ấn tượng với những CLB tên tuổi của châu lục.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/phung-phi-co-hoi-clb-ha-noi-thua-nguoc-shandong-luneng-1-4-658115.ldo