30 điều hấp dẫn tại thiên đường mới ở châu Âu

Montenegro được coi là thiên đường du lịch mới ở châu Âu, với nhiều phong cảnh đẹp và hoạt động hấp dẫn.

Montenegro nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ, phong cảnh đẹp và các thị trấn yên bình dọc bờ biển.

Vịnh Boka: Đây là địa điểm lý tưởng cho hoạt động đi bộ khám phá và ngắm cảnh.

Vườn quốc gia Durmitor: Được hình thành bởi các dòng sông băng, nơi đây có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và phù hợp cho hoạt động đạp xe leo núi.

Herceg Novi: Thị trấn ven biển này nổi tiếng với lịch sử lâu đời và các công trình kiến trúc cổ kính cùng phong cảnh biển tuyệt đẹp.

Cầu Đurđevicá Tara: Nằm ở phía bắc Montenegro, cây cầu cạn bằng bê tông này bắc qua dòng sông Tara.

Sông Tara: Đây là địa điểm hấp dẫn các du khách mê môn thể thao chèo thuyền mạo hiểm.

Hồ Bukumirsko: Hồ nước phẳng lặng này được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, tạo nên phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Vườn quốc gia Lovcen: Đây là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất ở Montenegro, với phong cảnh thiên nhiên đa dạng.

Đài kỉ niệm Njegos: Đây là đài tưởng niệm triết gia nổi tiếng Petar II Petrović-Njegoš. Trong hành trình leo 461 bậc thang lên công trình này, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các thung lũng phía dưới.

Thị trấn cổ Kotor: Thị trấn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ các nhà thờ cổ kính và kiến trúc theo phong cách Venetian.

Lễ hội Carnival mùa hè: Lễ diễu hành được tổ chức hằng năm tại Kotor để tôn vinh lịch sử của thị trấn.

Hồ Piva: Hồ nằm giữa hẻm núi Piva là địa lý tưởng cho hoạt động bơi lặn và khám phá hang động.

Ethno Village Nevidio: Ngôi làng nghỉ dưỡng này nằm giữa các dãy núi, thích hợp cho những du khách mê khám phá.

Cầu Podgorica Millennium: Công trình bắt mắt này được coi là một trong những biểu tượng của thủ đô Podgorica.

Thị trấn Tivat: Thị trấn ven biển này là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Montenegro.

Cảng Porto Montenegro: Bến cảng ở thị trấn Tivat thu hút rất nhiều du thuyền sang trọng từ khắp nơi trên thế giới.

Hồ Skadar: Hồ có hình dạng giống như một con cá heo và là một trong các khu bảo tồn chim ở châu Âu.

Hồ Skadar: Bên cạnh các loài chim, hồ cũng là nơi sinh sống của rùa, thằn lằn và loài động vật lưỡng cư.

Budva: Thành phố này thu hút rất đông du khách nhờ bờ biển đẹp và nhiều công trình kiến trúc cổ kính.

Sveti Stefan: Hòn đảo nhỏ này là một khách sạn 5 sao và thường xuyên đón tiếp các ngôi sao nổi tiếng.

Sveti Stefan: Vào những năm 1960 đến 1980, hòn đảo là khu vui chơi dành cho các ngôi sao như Elizabeth Taylor và Sophia Loren.

Ẩm thực: Montenegro hấp dẫn du khách với nhiều món ăn ngon như tôm, thịt nướng và salad.

Làng Njegusi: Ngôi làng này nổi tiếng với pho mát và giăm bông.

Ulcinj: Thị trấn này được biết đến với những bãi biển cát mịn đẹp nhất châu Âu.

Thị trấn Ulcinj: Đây cũng là nơi tổ chức lễ hội âm nhạc hằng năm mang tên Southern Soul.

Nhà thờ đảo: Công trình kiến trúc độc đáo này nằm ngoài khơi bờ biển tại thị trấn Kotor.

Nhà thờ đảo: Người dân địa phương đã xây dựng công trình này bằng những khối đá được đưa ra từ đất liền.

Perast: Thị trấn này nổi tiếng với nhiều nhà thờ và các khu nghỉ dưỡng.

Toàn cảnh thị trấn Perast nhìn từ ngoài biển.

Thị trấn Perast đẹp từ mọi góc nhìn, nên nó được coi là thiên đường chụp ảnh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/30-dieu-hap-dan-tai-thien-duong-moi-o-chau-au-788603.html