3 tên lửa Iskander-M bắn cấp tập vào tổ hợp phòng không Patriot

Nga đã dùng số lượng lớn tên lửa Iskander-M để tấn công khẩu đội phòng không Patriot của Ukraine.

Những tình tiết xung quanh vụ việc Quân đội Nga tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào vị trí khẩu đội phòng không Patriot của Ukraine triển khai đã được hé lộ.

Nhà báo quân sự người Ukraine - ông Yury Butusov cho biết, sau cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa Iskander-M tại khu vực Pokrovsk hôm 9/3/2024, 2 bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo đã bị phá hủy, 9 binh sĩ Ukraine cũng thiệt mạng.

Ông Butusov nhấn mạnh đến thực tế đó là 2 bệ phóng M901 cùng với một số tên lửa phòng không MIM-104 đã bị phá hủy ở cự ly khoảng 50 km tính từ tiền tuyến.

"Bởi vì radar và trạm chỉ huy vẫn còn tồn tại nên khả năng chiến đấu của khẩu đội Patriot dự báo sớm được khôi phục, các bệ phóng mới có thể được gửi tới, nhưng đáng tiếc là chúng ta sẽ không thể thay thế những người vận hành có trình độ và năng lực".

"Đây là tổn thất lớn bởi vì một số người trong số họ đã trải qua khóa huấn luyện tại các trung tâm đào tạo hàng đầu của NATO và đạt kết quả tốt, đây chính là những người giỏi nhất hiện nay", nhà báo Ukraine thừa nhận.

Theo vị chuyên gia, để đạt được hiệu quả chiến đấu, Quân đội Nga đã bắn tới 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng lúc, cuộc tấn công được điều chỉnh bởi máy bay không người lái trinh sát SuperCam.

Trong khi đó rất đáng ngạc nhiên bởi các bệ phóng Patriot lại đứng ở một nơi trống trải trong đội hình và không di chuyển, khẩu đội hoàn toàn không thực hiện biện pháp ngụy trang cho phương tiện, do vậy đã trở thành mục tiêu quá lý tưởng.

Nhà báo Butusov cũng chỉ ra rằng cảnh báo về việc máy bay không người lái Nga xuất kích và cuộc tấn công tên lửa xảy ra đã được gửi đi quá muộn, khiến kíp chiến đấu hoàn toàn bất lực trong phòng tránh và đánh trả.

Nhà báo quân sự cho rằng trách nhiệm để xảy ra tổn thất đặc biệt lớn nói trên trước hết thuộc về chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine, bên cạnh đó một phần là của chỉ huy khẩu đội.

Việc để mất tới 2 bệ phóng là do triển khai các thành phần của tổ hợp Patriot quá sát nhau thay vì giữ cự ly xa như khuyến cáo, các sĩ quan cũng tắc trách bởi không thực hiện biện pháp phòng thủ cần thiết.

Vấn đề nữa gây thắc mắc đó là trong một trận chiến tại thủ đô Kyiv, khẩu đội Patriot PAC-3 MSE đã bắn hạ tới 6 tên lửa siêu thanh Kh-46M2 Kinzhal được Nga phóng thẳng vào khẩu đội.

Vậy tại sao lần này Patriot lại hoàn toàn bất lực khi đối phó với đạn tên lửa 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M, vốn có tốc độ kém hơn khá nhiều khi đặt cạnh loại Kh-47M2 Kinzhal?

Câu trả lời hợp lý nhất đó là toàn bộ khẩu đội Patriot nói trên không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, các xe phóng đang thu hồi để chuẩn bị hành quân tới một địa điểm triển khai khác.

Bên cạnh đó, với chiến thuật "du mục" nhằm đánh trả máy bay Nga mang bom lượn, khẩu đội Patriot của Ukraine có lẽ đã mang đạn PAC-2 GEM chuyên chống mục tiêu khí động thay vì PAC-3 MSE, vì vậy đành bất lực kể cả khi phát hiện Iskander-M đang bay tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/3-ten-lua-iskander-m-ban-cap-tap-vao-to-hop-phong-khong-patriot-post570266.antd