3 người đập phá mồ mả người khác ở Phú Quốc tiếp tục lãnh án

Được thuê đập hai ngôi mộ với giá 500 triệu đồng, bị cáo Danh thuê thêm Nghĩa và An rồi dùng vật liệu nổ để phá.

Ngày 6-9, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc.

Kết thúc phiên xử, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Võ Hùng Danh (29 tuổi) 2 năm tù; Lê Hữu Nghĩa (22 tuổi) và Huỳnh Trường An (21 tuổi) mỗi bị cáo 12 tháng tù, cùng về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Từ trái qua: ba bị cáo Huỳnh Trường An, Lê Hữu Nghĩa và Võ Hùng Danh tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Hiển (đã bỏ trốn) có mua một mảnh đất tại ấp Đá Chồng (thuộc xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc), trên phần đất này có hai ngôi mộ.

Tháng 5-2021, Hiển thuê Danh đập phá hai ngôi mộ nói trên với giá 500 triệu đồng và đưa trước 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Danh chế tạo hai vật liệu nổ rồi cất giấu tại nhà.

Sau đó, Danh thuê Nghĩa, An đập, phá hai ngôi mộ với giá 50 triệu đồng và đưa hai vật liệu nổ đã chuẩn bị cho hai bị cáo.

Khuya 12-5-2021, Nghĩa và An mang vật liệu nổ đến hai ngôi mộ để tiến hành nổ, phá. Tuy nhiên, vụ nổ không gây ra thiệt hại lớn nên Nghĩa tiếp tục thuê người dùng búa đập.

Trong lúc các đối tượng đang đập phá hai ngôi mộ thì bị lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra bắt giữ.

Theo kết luận giám định các phần còn lại mà cơ quan chức năng thu được của vật liệu nổ tại hai ngôi mộ có thành phần của thuốc nổ đen.

Đối với hành vi đập phá hai ngôi mộ, trước đó, TAND TP Phú Quốc đã tuyên phạt Danh 30 tháng tù, Nghĩa và An mỗi bị cáo lãnh 24 tháng tù, cùng về tội xâm phạm mồ mả.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/3-nguoi-dap-pha-mo-ma-nguoi-khac-o-phu-quoc-tiep-tuc-lanh-an-post750202.html