3 ngày xả tràn điều tiết lũ của thủy điện Hố Hô

Trước diễn biến mưa lớn, nhà máy thủy điện Hố Hô đã thông báo xả tràn đón lũ. Trong hai ngày mưa xối xả liên tục, thủy điện Hố Hô tăng mức xả tràn cao nhất với lưu lượng lưu lượng 1.742m3/s.

Thủy điện Hố Hô thuộc Công ty Thủy điện Hồ Bốn nằm tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nhà máy khai thác nguồn nước trên con sông Ngàn Sâu đoạn giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, diện tích lòng hồ và hệ thống xả lũ lại nằm đất huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2010, nhà máy được đưa vào vận hành, song ngay trong năm đó nhà máy gặp sự cố. Mãi sau hơn 2 năm khắc phục, nhà máy mới tiếp tục hoạt động trở lại.

Thủy điện Hố Hô nằm ngay ở cuối của sườn núi, trước khi sông Ngàn Sâu đổ xuống đồng bằng. Nhà máy có dung tích khoảng 38 triệu m³.

Mùa mưa lũ nước hồ dâng cao thành một biển nước mênh mông với chiều dài hàng chục mét. Trong ảnh lượng rác lớn nằm trong lòng hồ khi nước đổ về trong ngày mưa lũ.

Địa thế hồ thủy điện nằm ở vị trí hứng chịu lượng nước lớn từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu. Vì thế, nhà máy cần phải đảm bảo quy trình vận hành chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du sông Ngàn Sâu.

Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, trước diễn biến mưa lũ, địa phương đã yêu cầu thủy điện xả tràn đón lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Cụ thể việc lũ qua tràn được thực hiện vào hôm 29/10. Đặc biệt trong ngày 30/10, mưa lớn, nhà máy thủy điện Hố Hô đã chủ động điều tiết xả tràn lúc 17h với lưu lượng 1.742m3/s. Đây là mức xả tràn cao nhất trong 3 ngày thủy điện Hố Hô điều tiết xả lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đến 20h ngày 31/10, lưu lượng nước về nhà máy thủy điện Hố Hô giảm mạnh, vì thế lưu lượng điều tiết qua tràn giảm chỉ còn 56m3/s. Trong ảnh người dân chỉ tay về khu vực nước ngập khi nước lên nhanh trong đợt lũ vừa qua.

Đại diện nhà máy thủy điện Hố Hô cho biết, đơn vị đã chủ động cập nhật tình hình, thông báo rộng rãi về điều tiết nước hồ chứa để mọi người chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời.

Mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh, gây ngập sâu tại nhiều địa bàn huyện Hương Khê. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tại huyện Hương Khê có 5.494 hộ dân bị nước vào vườn; hàng chục điểm trường học, hội quán và bưu điện bị ngập; nhiều tuyến đường giao thông, cầu tràn bị ngập, sạt lở nghiêm trọng. Cũng tại huyện Hương Khê, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích...

Đến chiều 31/10, mưa đã giảm, tuy nhiên nước lũ vẫn còn bao vây gây chia cắt cục bộ nhiều địa phương.

“Nước lên quá nhanh, một số đồ đạc không kịp di chuyển đã bị hư hỏng. Khi nước lên cao, tôi phải trèo lên gác để nằm, còn vườn tược, nhà bị ngập sâu”, bà Cao Thị Thu (84 tuổi, trú huyện Hương Khê) nói.

Dù mưa ngớt nhưng đến chiều 31/10, nhiều khu dân cư tại huyện Hương Khê vẫn còn bị cô lập.

Nhiều người dân huyện Hương Khê thu dọn bùn, rác sau khi lũ rút.

Trực tiếp đi kiểm tra diễn biến mưa lũ tại huyện Hương Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu nhà máy thủy điện Hố Hô tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định vận hành hồ chứa, có các phương án bảo vệ đập, hành lang đập nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và người dân các vùng hạ du của huyện Hương Khê...

Chiều 31/10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và thực trạng hồ đập thủy lợi, hồ thủy điện tại tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Hà Tĩnh báo cáo rõ tình hình lũ lụt ở huyện Hương Khê, bởi đây là “rốn lũ”, hầu như năm nào cũng xảy ra ngập nặng. Từ đó kiến nghị Trung ương có các giải pháp để khắc phục. Cụ thể báo cáo cần nhấn mạnh tác động của hồ chứa thủy điện Hố Hô để có giải pháp phù hợp; kiến nghị thay đổi quy trình vận hành hồ chứa với mục tiêu đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Phạm Trường - Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/3-ngay-xa-tran-dieu-tiet-lu-cua-thuy-dien-ho-ho-post1583117.tpo