3 loại cây lương thực thành mốt chơi hoa được săn lùng

Sau nhiều loại hoa, quả độc lạ được chị em trưng bày trong nhà, giờ đây nhiều cây lương thực cũng được săn lùng không kém hoa nhập ngoại.

Ngô vốn là cây lương thực quen thuộc với nông dân Việt Nam. Nhưng lần đầu tiên, ngô được được cắm thành những bình hoa trang trí. Ảnh: Facebook Nguyễn Bích Thảo

Dưới bàn tay khéo léo của các chị em, những bình ngô có sức hút đặc biệt. Ảnh: FB Văn Hiệp

Ưu điểm của cắm cành bắp ngô là không có mùi nên để trong phòng ngủ không lo độc hại. Ảnh: FB Văn Hiệp

Một set ngô cắm bình gồm 10 bắp, còn dính với thân cây được bán với giá từ 70.000 - 99.000 đồng (chưa kể ship). Ảnh: Facebook

Không chỉ ngô, những bó lúa chín cũng được chị em lùng mua về cắm bình để trang trí cửa nhà. Ảnh: Facebook

Những bình lúa chín mang lại cảm giác mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo

Trên thị trường, mối bó lúa nếp (khoảng 1kg) có giá từ 45.000 - 60.000 đồng. Ảnh: FB Văn Lê

Những bông lúa mạch cũng được nhiều người tìm mua để cắm trang trí trong nhà. Ảnh: Facebook

Bông lúa này có màu sắc rất bắt mắt, được sấy khô, dài từ 60-80cm, giá dao động từ 50.000 – 90.0000 đồng/bó 100 bông. Ảnh: Facebook

Bông lúa mạch chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, đã được phơi khô, có thể dùng nhiều năm vì rất bền. Ảnh: Facebook

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/3-loai-cay-luong-thuc-thanh-mot-choi-hoa-duoc-san-lung-1907936.html