3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020

Trong phiên giao dịch ngày 10/11, thị trường chứng khoán Phố Wall đã có một ngày giao dịch sôi động hiếm hoi, trong đó cả 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.

Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch sôi động hiếm hoi nhờ số liệu việc làm. Ảnh: TL

Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch sôi động hiếm hoi nhờ số liệu việc làm. Ảnh: TL

Chốt phiên, so với phiên giao dịch ngày trước đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.201,43 điểm (3,7%), S&P 500 tăng 207,80 điểm (5,54%), chỉ số công nghệ Nasdaq Composite Index có thêm 760,98 điểm (7,35%). Ngành công nghệ và bất động sản dẫn dầu nhóm cổ phiếu tăng giá, với mức tăng lần lượt là 8,33% và 7,75%.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán cho thấy tâm lý hứng khởi của giới đầu tư sau khi các dữ liệu về kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu cải thiện về lạm phát.

Theo báo cáo công bố ngày 10/11 của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4%, tức tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, không tính thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 10 và tăng 6,3% theo năm.

Với dữ liệu tích cực này, giới phân tích kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể giảm mức tăng lãi suất trong tháng 12 tới.

Ông Will Compernolle, nhà kinh tế cấp cao tại FHN Financial, cho rằng chỉ số CPI tháng 10 đi xuống gây bất ngờ, mang đến kỳ vọng FED sẽ chỉ điều chỉnh tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Ông nhấn mạnh kinh tế Mỹ sẽ cần phải có những cải thiện liên tục trước khi FED cảm nhận việc tăng lãi suất là đủ. Theo ông, FED vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể tự tin rằng đã khôi phục được sự ổn định giá cả.

Ở chiều ngược lại, phiên giao dịch chiều 10/11, các thị trường chứng khoán ở châu Á giảm điểm. Chốt phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,98% xuống 27.446,10 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,7% xuống 16.081,04 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,39% xuống 3.036,13 điểm. Các thị trường Seoul, Sydney, Jakarta cũng giảm điểm.

TTXVN

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/3-chi-so-chung-khoan-chu-luc-cua-my-ghi-nhan-muc-tang-manh-nhat-ke-tu-nam-2020-116520.html