3 cầu thủ ghi điểm mạnh với HLV Troussier sau vòng 9 V-League

Sau vòng 9 V-League, một số cầu thủ đã để lại màn trình diễn xuất sắc và gây ấn tượng với HLV Troussier. Điều này cho thấy, đội tuyển Việt Nam đã có thêm những nhân tố tài năng mới.

Vòng 9 V-League đã để lại nhiều diễn biến bất ngờ trong các trận đấu. Không những thế, một số cầu thủ cũng đã tỏa sáng, thể hiện xuất sắc, mang về kết quả tốt cho đội bóng của mình.

Có thể điểm mặt ba cái tên thi đấu ấn tượng nhất, đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ cũng như đối với HLV Troussier của đội tuyển quốc gia là: Hồ Khắc Ngọc (Nam Định), Thái Sơn (Thanh Hóa) và Phan Bá Quyền (SLNA).

Hồ Khắc Ngọc ra sân trong bối cảnh Nam Định mất đi Văn Toàn vì chấn thương, HLV Vũ Hồng Việt quyết định thay đổi nhân sự và triển khai một hệ thống chiến thuật có đôi chút khác biệt so với thường lệ.

Hồ Khắc Ngọc có màn thể hiện xuất sắc trước Hải Phòng. Ảnh: CLB TXNĐ.

Trong lần hiếm hoi được đá chính, tiền vệ này đã đáp lại niềm tin từ người thầy của mình. CLB Hải Phòng là đội cầm bóng tốt hơn nhưng với Khắc Ngọc, Nam Định thường có những đường phản công rất nguy hiểm từ những pha chuyền hoặc phất bóng nhanh và chuẩn của Khắc Ngọc.

Không những thế, anh cũng đánh dấu ngày thi đấu xuất sắc của mình bằng pha làm bàn rất tinh tế vào cuối hiệp một.

Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự khó chịu và lì lợm của mình như thế nào qua chiến thắng trước Hà Nội FC vừa qua. Một trong những hạt nhân trong lối chơi của Thanh Hóa chính là Thái Sơn.

Tài năng trẻ này đang cùng Ngọc Tân tạo nên một cặp ‘Double-pivot’ rất hay tại V-League. Thái Sơn có xu hướng chơi lùi sâu, tham gia vào khâu phát triển bóng còn Ngọc Tân tấn công nhiều hơn.

Thái Sơn thi đấu rất chững chạc và ngày càng lên chân. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Cuối cùng, một tài năng trẻ khác cũng đã có màn thể hiện ấn tượng là Phan Bá Quyền. SLNA với đội hình hầu hết là U23 đã có thể đánh bại được Bình Định đang có phong độ cao trong thời gian gần đây.

Phan Bá Quyền thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, khả năng phòng thủ và phối hợp với đồng đội của anh đã giúp SLNA chia cắt rất tốt sự liên kết giữa Văn Thuận, Văn Triền với bộ đôi tiền đạo Alan và Leo Arthur, điều làm Bình Định thi đấu nguy hiểm và hiệu quả trong mùa giải năm nay.

Bên cạnh đó, Phan Bá Quyền cũng có cho riêng mình một pha lập công trong chiến thắng đáng nhớ này.

Phan Bá Quyền chơi nổi bật trong đội hình SLNA. Ảnh: SLNA.

Hơn một tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ lại bước vào một chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup, các gương mặt cũ tại đội tuyển như Thái Sơn đang có phong độ tốt hay sự tỏa sáng của nhiều cái tên khác như Khắc Ngọc và Phan Bá Quyền là tin rất vui cho HLV Troussier. Chiến lược gia người Pháp sẽ có thêm sự lựa chọn và tính toán để hướng đến việc đạt thành tích cao cùng đội tuyển Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/3-cau-thu-ghi-diem-manh-voi-hlv-troussier-sau-vong-9-v-league-220434.htm