3 án tử hình cho nhóm mua bán gần 100 kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

Băng nhóm này đã cất giấu gần 100 kg ma túy trong các sọt tre phía trên ngụy trang bằng mắm cá, vận chuyển từ Campuchia vào TPHCM tiêu thụ.

Ngày 12/12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thanh Hùng (SN 1992, ngụ Đắk Lắk) và Hồ Hoàng Nam (SN 1992, ngụ Quận 12) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Huỳnh Văn Thông (SN 1975, ngụ tại Tây Ninh) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

3 bị cáo trong băng nhóm vận chuyển gần 100 kg ma túy

Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 19/8/2021, tại sân nhà số 83/5 đường TTH21, Tổ 19A, Khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, cơ quan chức năng bắt quả tang Lê Thanh Hùng và Hồ Hoàng Nam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, vật chứng thu giữ trong 4 sọt bằng tre, do Hùng, Nam, Lê Minh Hoàng và Hồ Duy Chánh đang khiêng từ xe ô tô tải xuống sân. Qua đó, Công an thu giữ trong 4 sọt hơn 31,6 kg heroin, hơn 7,3 kg MDMA, gần 60 kg Methamephetamine.

Tại thời điểm bắt quả tang Hùng và Nam, Lê Minh Hoàng, Hồ Duy Chánh đang phụ giúp Hùng và Nam khiêng 04 sọt ma túy được ngụy trạng phía trên bằng mắm cá, còn có các đối tượng khác nên CQĐT mời tất cả về trụ sở. Qua truy xét, CQĐT xác định Hùng và Nam có hành vi cất giấu ma túy để mua bán, còn có Huỳnh Văn Thông liên quan đến 04 sọt chứa ma túy. Ngày 21/8/2021, CQĐT khởi tố Thông về hành vi vận chuyển ma túy. Riêng Hoàng và Chánh không liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển ma túy của Hùng và Nam.

Trước đó, ngày 20/8/2021, khám xét chỗ ở của Hùng tại căn hộ 802 lô A, chung cu Millonium, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quân 4, thu giữ hơn 700g heroin.

Tại CQĐT, Hùng khai quen biết đối tượng tên Jimmy (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) vào khoảng đầu tháng 07/2021, trong thời gian quen biết, Jimmy đề nghị phụ giúp nhận, cất giấu ma túy do Jimmy chuyển từ Campuchia về TP.HCM, sau đó Hùng sẽ giao ma túy cho khách của Jimmy và nhận công. Địa điểm giao nhận ma túy giữa người của Jimmy và Hùng là tại trước kho đá Cường Thịnh năm trên đường Quốc lô 1A, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Để thực hiện, Hùng thuê Hồ Hoàng Nam cung cấp địa điểm để tập kết ma túy là nhà của Nam tại số 45/1 Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12. Ngoài ra, Hùng còn mua ma túy của Jimmy để bán lại kiếm lời. Hùng đã 03 lần phụ giúp Jimmy nhận, cất giữ, giao ma túy và 01 lần trực tiếp mua bán ma túy.

Lần cuối cùng vào ngày 19/8/2021, Jimmy liên lạc qua điện thoại thông báo cho Hùng biết sẽ giao khoảng 60 kg ma túy “đá”; cùng ma túy "thuốc lắc", Heroin tại địa điểm cũ. Jimmy yêu cầu sau khi nhận ma túy, và Heroine, Hùng giao trước cho khách của Jimmy 30 kg ma túy “đá” cùng toàn bộ số Heroine và thuốc lắc; còn lại 30 kg ma túy Jimmy se liên lạc sau để Hùng giao cho khách, Jimmy hứa sau khi xong việc sẽ trả công cho Hùng 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền công còn nợ Hùng. Hùng nói với Nam sẽ chuyển ma túy về thì Nam nói người dân xung quanh phản ánh mùi hôi mắm cá hai lần trước không mang về được nữa. Hùng nói Nam tìm địa điểm khác, Hùng sẽ trả công 20 triệu đồng.

Sau đó, Nam báo thuê được địa điểm tập kết ma túy là nhà số 83/5 duờng TTH21, Tổ 19A, Khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Hùng đặt thuê xe ô tô tải, để đi nhận ma túy đồng thời Hùng nhờ một người bạn tên Thanh (không rõ lai lịch) tìm thêm người phụ giúp khiêng các sọt cá mắm, Thanh giới thiệu Hồ Duy Chánh. Sau đó, Hùng nói Chánh giúp Hùng thuê xe taxi đến khu vực Đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đón Hùng đi giải quyết công việc rồi sẽ trả công nhưng không nói cho Chánh biết cụ thể là làm việc gì.

Khi Hùng và Chánh đi đến địa điểm nhận ma túy thấy có xe ôtô tải và người của Jimmy là Huỳnh Văn Thông chờ sẵn. Lúc này, Hùng yêu cầu Chánh cùng Thông và tài xế xe tåi chuyến 04 sọt bằng tre chứa ma túy qua xe ôtô do Hùng thuê. Sau đó, Hùng nói tài xế xe tải chở 04 sọt tre chạy theo xe taxi của Hùng và Chánh để đến địa điểm tập kết ma túy Nam đã chuẩn bị.

Khi Hùng, Chánh cùng tài xế xe tải và phụ xe đi đến địa chỉ số 83/5 đường TTH21, Tổ 19A, Khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 thì có Nam và Lê Minh Hoàng đang chờ sẵn. Sau đó, cả nhóm cùng nhau khiêng 4 sọt tre chứa ma túy xuống sân thì Cơ quan Công an đến kiểm tra phát hiện như đã nêu trên.

Như vậy, Lê Thanh Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” đối với khối lượng ma túy bắt quả tang và khám xét hơn 7,3 kgMDMA; hơn 32 kg heroin; gần 60 kg Methamphetamine. Hồ Hoàng Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang hơn 7,3 kgMDMA; hơn 31, 6 kg heroin; gần 60 kg Methamephetamine.

Huỳnh Văn Thông phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy" đối với khối lượng ma túy thu giữ khi bắt quả tang Hùng và Nam hơn 7,3 kg MDMA; hơn 31, 6 kg heroin; gần 60 kg Methamphetamine.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hùng thu lợi bất chính 80 triệu đồng; Nam thu lợi bất chính 20 triệu đồng; Thông thu lợi bất chính 4 triệu đồng.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ba-an-tu-hinh-cho-bang-nhom-mua-ban-gan-100kg-ma-tuy_156447.html