28/7 - Tổng hợp tin trong nước

VIT - Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng tham gia bảo hiểm là 4,5% tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên.

Từ 1/1/2010, bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng tham gia bảo hiểm là 4,5% tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên. Thêm 10 ca có biểu hiện cúm A/H1N1 tại tòa nhà Viettel Trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên được xác định tại tòa nhà Viettel (số 1 Giang Văn Minh), hiện đã có 10 trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm loại cúm nguy hiểm này. Chính phủ cứu trợ khẩn cấp 230 tấn gạo cho Lào Cai Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 230 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân tỉnh Lào Cai. Hà Nội nắng nóng, vùng núi phía Bắc có giông lốc Nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung bộ hiện đã lan rộng ra vùng Đồng bằng trung du Bắc bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tối nay (27/7) có thể xảy ra giông, lốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Gần 40 trường công bố điểm thi Ngày 26/7, ĐH Kinh tế Quốc dân, Sài Gòn, Kiến trúc TP HCM, Học viện Tài chính... công bố điểm thi, nâng số trường có điểm lên gần 40. Hiện, có một thủ khoa đạt điểm 30.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/ctxh/la63755/default.htm