27 tác phẩm đoạt giải Sách Quốc gia lần thứ ba

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba tổ chức tối 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự lễ trao giải.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, đánh giá các cuốn sách tham dự giải lần này có nội dung phong phú, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của đọc sách. Ông nói: "Dân tộc Việt Nam muốn vươn lên thì nhất định phải nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhất định chúng ta phải học nhiều hơn, phải đọc nhiều hơn, cần khơi dậy nguồn cảm hứng để mọi người Việt Nam dành thời gian cho việc đọc, việc học, nghiên cứu để nâng tầm hiểu biết và bồi dưỡng tâm hồn".

Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản trên cả nước với 362 cuốn sách cho 255 tên sách.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương và ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao giải B - giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.

Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trao giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba.

Các tác phẩm đoạt giải A, bao gồm: Lịch sử, tác giả Herodotus, người dịch: PGS.TS Lê Đình Chi, Nhà xuất bản Thế giới; Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu (2 tập), Tập thể tác giả do PGS,TS Nguyễn Văn Thường (Chủ biên); Nhà xuất bản Y học và Đoàn binh Tây Tiến (Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt), tác giả: Quang Dũng, Nhà xuất bản Kim Đồng.

Thu Nấm (đại diện nhóm tác giả bộ sách Lật mở cùng con) nói cô rất bất ngờ với giải thưởng. "Giải thưởng có ý nghĩa hết sức to lớn, là động lực để những người trẻ như chúng tôi tiếp túc sáng tạo, làm nên những cuốn sách hay tiếp theo", Thu Nấm chia sẻ.

PGS Lê Đình Chi - người dịch cuốn Lịch sử (Historiai) sang tiếng Việt. Lịch sử được coi là tác phẩm mở đầu cho Sử học hiện đại phương Tây. Tác phẩm đặc biệt có giá trị về khoa học lịch sử, thực tiễn và xã hội.

Chị Phương Thảo (con gái nhà thơ Quang Dũng) thay mặt gia đình nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia cho cuốn Đoàn binh Tây Tiến. Chị nói rất xúc động khi đọc những trang hồi ký của cha. Đó là những trang viết về năm tháng nhà thơ Quang Dũng tham gia đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Lào - Việt. Chị cùng NXB Kim Đồng thực hiện bản thảo, xuất bản hồi ký thành sách.

Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 10 giải B, 14 giải C cho các tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba năm 2020.

Năm nay, giải thưởng được chấm qua 3 vòng: Sơ khảo, chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia. Sách đoạt giải A phải qua phản biện kín.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách xã hội, kế hoạch chấm giải và kế hoạch tổ chức lễ trao giải đã phải lùi lại. Theo Điều lệ giải, giải trao hàng năm vào dịp Ngày Sách Việt Nam (21/4), nhưng lần này, kế hoạch tổ chức trao giải phải lùi đến tháng 10.

Giải thưởng Sách Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức. Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba diễn ra vào 20h ngày 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Sungroup, Công ty Phú Long và HDBank.

Hoàng Hà - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/27-tac-pham-doat-giai-sach-quoc-gia-lan-thu-ba-post1140159.html