24 giờ truy xét đối tượng đột nhập nhà dân trộm hơn 126 triệu đồng

Sau 1 ngày tích cực điều tra, xác minh, trưa 15-12, CAP Hòa Quý và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thị Thùy Trang (1995, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) là đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm 126 triệu đồng.

Sau 1 ngày tích cực điều tra, xác minh, trưa 15-12, CAP Hòa Quý và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thị Thùy Trang (1995, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) là đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm 126 triệu đồng.

Thượng tá Kiều Văn Vương trao thưởng cho CAP Hòa Quý và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, 8 giờ ngày 14-12, CAP Hòa Quý tiếp nhận tin báo của anh Phạm Hải Triều (1985, trú P. Hòa Quý) về việc kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm 126 triệu đồng. Theo anh Triều trình báo, tối 13-12, trước khi đi ngủ anh để 110 triệu đồng trong cốp xe máy hiệu SH. Đến khoảng 5 giờ ngày 14-12, anh thức dậy đi tập thể dục, lúc đi anh chỉ đóng cửa chứ không khóa. Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 14-12, anh phát hiện bị mất số tiền trên và 16 triệu đồng mà vợ anh bỏ trong ví để trong cốp xe.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, CAP Hòa Quý đã điện báo CAQ Ngũ Hành Sơn. Lập tức, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSHS, Đội Kỹ thuật Hình sự có mặt tại hiện trường, phối hợp CAP Hòa Quý tiến hành thu thập thông tin và truy bắt đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận tất cả các cửa trong nhà anh Triều không có dấu hiệu cạy phá, đồ đạc không có dấu hiệu xáo trộn. Tuy nhiên, với quyết tâm nhanh chóng phá án, đem lại sự bình yên cho nhân dân cũng như thu hồi tài sản trao trả cho bị hại, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn yêu cầu CBCS CAP Hòa Quý và Đội CSHS tập trung điều tra, rà soát đối tượng một cách quyết liệt nhất.

Sau hơn 12 giờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 14-12, CAP Hòa Quý và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhận thấy Nguyễn Thị Thùy Trang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tập trung theo dõi. Được biết, Trang là chỗ thân quen với vợ chồng anh Triều, mỗi sáng Trang thường đến rủ vợ chồng anh Triều đi tập thể dục. Đặc biệt, thời gian gần đây Trang đang “đau đầu” với khoản nợ khá lớn ngoài xã hội... Vậy nhưng, trong ngày 14-12, Trang lại có được số tiền kha khá để trả nợ. Nhận định Trang có liên quan đến vụ đột nhập nhà anh Triều lấy trộm tài sản, CAP Hòa Quý và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục theo dõi, thu thập thêm thông tin, chứng cứ.

Đến trưa 15-12, sau khi đủ cơ sở khẳng định chính Trang là người đã đột nhập nhà anh Triều lấy trộm tài sản, CAP Hòa Quý và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Trang khai báo quanh co nhưng trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén và chứng cứ thu thập được của cơ quan công an, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang và tang vật vụ án.

Theo Trang khai nhận, do là chỗ thân quen, biết vợ chồng anh Triều buôn bán, thường xuyên có tiền mặt trong nhà nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp, lấy tiền trả nợ. Khoảng 5 giờ 10 ngày 14-12, Trang đi bộ đến nhà vợ chồng anh Triều thì cửa chính chỉ đóng nhưng không khóa nên Trang gọi hỏi. Không có ai trả lời, Trang mở cửa đi vào phòng ngủ vợ chồng anh Triều lấy chìa khóa xe SH rồi ra mở cốp xe thì thấy có 126 triệu đồng, Trang lấy bỏ vào người rồi đi thẳng về nhà cất giấu. Sau đó, Trang lấy khoảng 30 triệu đồng từ số tiền trộm được của vợ chồng anh Triều đem đi trả nợ. Đến trưa 15-12, Trang bị cơ quan Công an mời về làm việc và thừa nhận hành vi phạm pháp. Trang đã giao nộp số tiền 90 triệu đồng còn lại cho cơ quan công an; đồng thời nhờ người nhà gom góp hơn 34 triệu đồng nữa để bù vào số tiền mà mình đã lấy đi trả nợ...

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, chiều cùng ngày, Thượng tá Kiều Văn Vương – Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn đã đến biểu dương, khen thưởng CAP Hòa Quý và Đội CSHS. Thượng tá Kiều Văn Vương cho biết, đây là chiến công đầu tiên của CAP Hòa Quý và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn trong việc thực hiện Mệnh lệnh Giám đốc CATP về ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_235995_24-gio-truy-xet-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-trom-h.aspx