24 bị cáo đền tội vì làm chết và thương vong công an

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 24 bị cáo gây thương vong cho 2 chiến sỹ công an huyện Krông Pa.

Ảnh hai chiến sỹ thương vong khi đi nắm tình hình theo tin báo của quần chúng nhân dân

Về tội danh giết người, Tòa tuyên phạt các bị cáo Trần Cảnh Vinh án tù chung thân, Phạm Văn Sang 18 năm tù, Đặng Văn Hải 17 năm tù. 21 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến - 3 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tối ngày 21/10/2015, 24 đối tượng trên vì có mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên thôn khác nên đã chuẩn bị hung khí để trả thù. Khoảng gần 22 giờ cùng ngày, hai cán bộ công an huyện Krông Pa là Trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở Trung úy Nay Plong đi nắm tình, khi đến nơi đã bị nhóm trên cầm hung khí tấn công. Hậu quả, Trung úy Nay Plong tử vong, Trung úy Nguyễn Thành Trung bị thương tích, tổn hại 11% sức khỏe.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình Trung úy Nay Plong gần 210 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần và 1,5 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho con gái của nạn nhân cho đến khi 18 tuổi.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/24-bi-cao-den-toi-vi-lam-chet-va-thuong-vong-2-cong-an-post168579.html