2015: Năm rực rỡ của Mark Zuckerberg

ICTnews - Xếp thứ 8 trong danh sách 10 người giàu nhất hành tinh, Facebook chạm mốc 1 tỷ người dùng thường xuyên và đón con gái yêu đầu lòng sau 3 lần vợ sảy thai, 2015 quả là một năm mỹ mãn của CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Sự nghiệp vẻ vang

Năm 2004, Mark Zuckerberg lúc bấy giờ là chàng sinh viên năm thứ hai mới 19 tuổi đã mở ra một trang web với tên gọi TheFacebook.com, phiên bản sơ khai của Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh bây giờ. Zuckerberg đã bỏ học để dành toàn bộ thời gian của mình làm CEO của Facebook và trang web này nhanh chóng trở nên phổ biến. Tháng 9/2015, Facebook đã đạt một cột mốc ấn tượng. CEO Mark Zuckerberg tự hào công bố: "Lần đầu tiên, một tỷ người đã sử dụng Facebook chỉ trong một ngày duy nhất.... 1/7 số người trên Trái đất sử dụng Facebook để kết nối với bạn bè và gia đình của họ". Đối với mạng xã hội khổng lồ này, có thêm người dùng sẽ đồng nghĩa với việc có thêm khoản thu. Trong tháng 7, 76% lợi nhuận từ quảng cáo đến từ các thiết bị di động. Mặc dù hãng không cho biết con số cụ thể doanh thu từ quảng cáo nhưng dự kiến đây chính là nguồn thu chủ chốt của mạng xã hội này. Theo số liệu của eMarketer, Facebook hiện đang chiếm 18% thị trường quảng cáo di động trên toàn cầu.

Trong báo cáo mới nhất, mạng xã hội này đã đạt mốc 1,59 tỷ người dùng thường xuyên mỗi tháng. Ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger đạt con số 800 triệu người dùng mỗi tháng. Hai ứng dụng được Facebook mua lại là Whatsapp và Instagram cũng đang “đẻ ra những quả trứng vàng” cho vị CEO trẻ tuổi này với lần lượt 900 và 400 triệu người dùng mỗi tháng.

Tiền tài như nước

Lọt vào vị trí thứ 8 trong danh sách 50 người giàu nhất hành tinh với tổng giá trị tài sản lên tới 42,8 tỷ USD, chàng trai 31 tuổi nghiễm nhiên trở thành vị tỉ phú trẻ nhất trong số 50 người trong danh sách này. Với hơn 1,59 tỷ người dùng hàng tháng, công ty Facebook có giá trị 275 tỷ USD và đã đạt kỷ lục cổ phiếu có giá trị cao nhất trong lịch sử vào tháng 11/2015, vượt qua tất cả dự đoán.

Cuối tháng 1/2016, công ty cũng đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2015 với những con số đầy ấn tượng. Theo đó, trong 3 tháng cuối của năm ngoái, Facebook đạt doanh thu 5,84 tỷ USD và có khoảng 1,59 tỷ người dùng tích cực hàng tháng. Đây là mức tăng rất khá so với quý trước, thời điểm Facebook có 1,55 tỷ người dùng tích cực. So với cùng kỳ năm 2014, lượng người dùng của hãng tăng 14%. Với doanh thu 5,84 tỷ USD, Facebook đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 52% so với quý IV/2014. Về tổng thể, trong 2015, doanh thu của công ty đạt 17,93 tỷ USD, tăng 44% so với năm 2014.

Gia đình viên mãn

Tháng 5/2012, Zuckerberg và vị hôn thê Priscilla Chan tổ chức đám cưới trong lặng lẽ ở mảnh sân sau của ngôi nhà. Sau nhiều năm cố gắng và tới 3 lần sảy thai, tháng 12/2015, vợ Zuckerberg đã hạ sinh cô con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của cả gia đình và cộng đồng Facebook. Để kỷ niệm ngày ra đời của cô con gái bé bỏng, Mark đã viết một bức tâm thư rất dài và ý nghĩa về mong ước của anh về một thế giới tốt đẹp hơn cho con gái mình và tất cả các em bé khác. Đồng thời, hai vợ chồng cũng quyết định tặng 99% tài sản của mình để làm từ thiện. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng Zuckerberg làm từ thiện nhưng lần này là số tiền lớn nhất. Tuy nhiên, khoản tiền từ thiện này sẽ không được đem tặng theo cách truyền thống mà lại được chuyển thành khoản đầu tư cho một c ông ty trách nhiệm hữu hạn . Nhiều người cho rằng đây chỉ là một cách để cặp đôi tỷ phú này trốn thuế nhưng chính Mark Zuckerberg đã lên tiếng giải thích về việc làm của mình. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên hoan nghênh tinh thần hào hiệp và lòng tốt của vợ chồng nhà Zuckerberg.

Từ sau khi con gái ra đời, Mark dành nhiều thời gian chia sẻ về những khoảnh khắc ấm áp bên con trong 2 tháng nghỉ chăm vợ . Trước đó dù là một trong số những người đàn ông giàu nhất hành tinh, Zuckerberg vẫn khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư của mình. Vài năm trước, hầu hết các bài đăng trên Facebook của anh chỉ liên quan đến công việc, chuyện đi làm từ thiện và chú chó Beast. Từ đầu năm 2015, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mark thỉnh thoảng lại đưa ra những thử thách đọc sách cho mọi người theo dõi Facebook của mình. Anh còn có một dự án có tên gọi “Year of Books”, nơi anh chia sẻ về giáo dục, chính trị, và những ngành công nghệ khác.

Sau khi có con, Mark dường như vui sướng khôn tả và anh muốn cả cộng đồng Facebook cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi có con với mình. Mark thường xuyên cập nhật cảnh những khoảnh khắc hai cha con vui vẻ bên nhau và đồng thời anh cũng lồng vào đó những thông điệp nho nhỏ, về việc người cha nên chăm sóc con của mình từ những việc nhỏ nhất như thay bỉm hay khuyên nhủ mọi người hãy tiêm vắc-xin cho con. Mỗi bức ảnh chụp cạnh cô con gái nhỏ, bé Max, được đăng lên, Mark nhận được cả triệu lượt thích và vô số lời bình luận.

Cuối tháng 1 vừa rồi, Mark trở lại với công việc của một CEO và tiếp tục chèo lái con thuyền Facebook. Facebook vẫn tiếp tục tăng trưởng không ngừng nghỉ trong năm 2016 với vô số những cải tiến và thay đổi. Mark Zuckerberg còn rất trẻ và có lẽ tương lai của Facebook sẽ còn rất dài. Chúc cho con người trẻ tuổi tài cao này sẽ có một năm mới may mắn và thành công hơn nữa!

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/ho-so/2015-nam-ruc-ro-cua-mark-zuckerberg-135292.ict