200 người nỗ lực dập đám cháy rừng Hoàng Liên

Bí thư Đảng ủy xã Tả Van (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) Sì Văn Cang vừa cho biết, chiều nay, đã xảy ra cháy tại rừng Hoàng Liên.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ khu vực Bãi Bằng (thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa) – đây là vùng đệm của Vườn quốc gia Hoàng Liên – có độ cao 1.000m so với mực nước biển. Hiện có khoảng 200 người đang tích cực dập lửa để đám cháy không lan rộng ra xung quanh.

Ngoài lực lượng dân quân, công an viên và người dân ở xã Tả Van thì 60 người ở Vườn quốc gia Hoàng Liên và 15 người của Hạt kiểm lâm Sa Pa đang có mặt tại hiện trường để dập đám cháy - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Sa Pa Thào A Seng cho biết.

Trước đó, ông Lưu Minh Hải – GĐ TT Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về miền Bắc nước ta, đẩy nền nhiệt độ Lào Cai gia tăng, trời không mưa, ngày nắng kéo dài, đáng lưu ý độ ẩm các khu vực đồng loạt giảm thấp khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Tại Sa Pa nhiệt độ tăng lên 16,3 độ C, gió hướng tây bắc, tốc độ 4m/s, độ ẩm giảm tới 60%.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/200-nguoi-no-luc-dap-dam-chay-rung-hoang-lien-516477.bld