20 năm đồng hành cùng nhà đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phát huy tốt vai trò quản lý, tạo điều kiện cho các dự án hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh

Khu công nghiệp Nam Sách là một trong 3 khu công nghiệp đầu tiên được thành lập cách đây 20 năm có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm tính kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Ảnh: THÀNH CHUNG

Ngày 13.5.2003, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp để các khu công nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển.

Thu hút hàng trăm dự án

Năm 2003, dấu ấn đầu tiên trong sự phát triển hạ tầng công nghiệp tập trung của tỉnh là việc thành lập 3 khu công nghiệp đầu tiên gồm: Nam Sách, Đại An, Phúc Điền. Từ những “anh cả” đi đầu này, đến nay Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 21 khu công nghiệp và 3 khu công nghiệp mở rộng với tổng diện tích 4.508 ha. Trong đó có 16 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 2.588ha. Đến nay, 11 khu công nghiệp đã được triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác kinh doanh gồm: Đại An, Đại An mở rộng (giai đoạn 1), Nam Sách, Phúc Điền, Tân Trường, Lai Vu, Cộng Hòa, Lai Cách, VSIP, Phú Thái và khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. Hiện các khu công nghiệp này đều đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm tính kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Trong 20 năm qua, các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thu hút 319 dự án đầu tư thứ cấp. Trong đó có 251 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỷ USD. Còn lại là 68 dự án DDI (vốn trong nước) với tổng vốn đăng ký 10.982 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt khoảng 80% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao. Suất vốn đầu tư bình quân của dự án đạt trên 17,2 triệu USD/dự án và khoảng 6 triệu USD/ha đất công nghiệp. Hiện các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 110.000 lao động với mức lương trung bình từ 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm tận dụng nguồn vốn FDI đang dịch chuyển mạnh mẽ vào Việt Nam, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng 5 khu công nghiệp mới gồm: Phúc Điền mở rộng, Gia Lộc, Đại An mở rộng (giai đoạn 2), Tân Trường mở rộng và Kim Thành. Các khu công nghiệp này có tổng diện tích khoảng 938 ha. Đây là nguồn dư địa lớn trong thu hút đầu tư thời gian tới. Ngoài ra, khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên và khu công nghiệp Bình Giang với tổng diện tích 300 ha đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét, thẩm định hồ sơ của 2 khu công nghiệp trên để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Trung Kiên trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp

Phát huy vai trò quản lý

Để có được những thành tựu nổi bật, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao.

Ban tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển các khu công nghiệp; phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về định hướng quy hoạch các khu công nghiệp trên nguyên tắc nghiên cứu phát triển quy hoạch các khu công nghiệp ở vị trí có lợi thế về giao thông sẵn có với quy mô đủ lớn, phù hợp thu hút các dự án lớn, dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của các tập đoàn uy tín trên thế giới. Giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư khu công nghiệp nhanh chóng triển khai thi công xây dựng hạ tầng sau khi được Nhà nước bàn giao đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp, chú trọng công tác quản lý môi trường, quy hoạch đối với các khu công nghiệp đã thành lập; làm tốt công tác quản lý các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Nâng cao năng lực cán bộ theo hướng làm việc chuyên nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm loại bỏ những phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh nhất về thời gian cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp nhằm đưa hoạt động của các doanh nghiệp đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giám sát các doanh nghiệp sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả...

Ông Phạm Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam (chủ đầu tư khu công nghiệp Cộng Hòa ở TP Chí Linh) cho biết: "Sự đồng hành của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã giúp chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh. Mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng được ban chủ động phối hợp tháo gỡ, tạo được niềm tin với các nhà đầu tư. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp".

Với những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2, hạng 3. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể Ban Quản lý các khu công nghiệp nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc...

"Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các dự án có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao. Tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Ban cam kết sẽ cải cách, rút ngắn các thủ tục hành chính từ 1/2 đến 1/3 thời gian quy định cho các nhà đầu tư...", ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cong-nghiep/audio-20-nam-dong-hanh-cung-nha-dau-tu-234010