20 năm đổi thay trên quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Tròn 20 năm kể từ thời điểm chia tách, vùng Đất Đỏ - quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu ngày càng 'thay da đổi thịt', kinh tế phát triển theo hướng bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Ngày 9-12, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Dấu son Đất Đỏ" kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (9/2/2003 - 9/2/2023).

Lãnh đạo tỉnh BR-VT chúc mừng những thành quả huyện Đất Đỏ đã đạt được sau 20 năm chia tách, xây dựng và phát triển

Đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển ở những năm đầu thập niên 2000, ngày 9-12-2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152 chia tách huyện Long Đất, tỉnh BR-VT thành 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ, nhằm tạo thêm thế và lực cho từng địa phương bứt phá.

So với các địa phương trong tỉnh, huyện Đất Đỏ ghi đậm lịch sử vùng địa đầu, nhiều dấu son trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm. Đặc biệt, Đất Đỏ là nơi gieo ươm những hạt giống đầu tiên cho đảng bộ tỉnh BR-VT.

Huyện Đất Đỏ ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao

Là quê hương có truyền thống cách mạng, yêu nước chống giặc ngoại xâm, thị trấn Phước Hải là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh giành độc lập dân tộc. Toàn huyện có 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 312 mẹ Việt Nam anh hùng và 1.587 liệt sĩ.

Trên địa bàn huyện có 2 di tích quốc gia, gồm Nhà lưu niệm liệt sĩ, anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu và Di tích lịch sử căn cứ Minh Đạm; 3 di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm Di tích dốc Cây Cám, Di tích Đình - Chùa Thạnh Mỹ và Di tích Hầm bí mật nơi anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp hy sinh. Những địa điểm trên được huyện thường xuyên quan tâm trùng tu, tôn tạo, là điểm đến để tham quan, du lịch về nguồn, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước.

Căn cứ lịch sử Minh Đạm là căn cứ kháng chiến của cách mạng rất đáng tự hào của dân tỉnh BR-VT

Sau 20 năm thành lập, huyện Đất Đỏ đã minh chứng sự bứt phá đúng như kỳ vọng khi trở thành 1 trong 2 huyện nông thôn mới đầu tiên tại BR-VT. Từ xuất phát điểm kinh tế-xã hội vô vàn thiếu thốn khó khăn, địa phương giờ không còn hộ nghèo, cận nghèo chuẩn quốc gia; hạ tầng cơ sở không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại mà còn đón đầu tương lai, không còn hộ dân phải sống trong nhà tạm, bán kiên cố. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2003-2023 đạt 24,59%/năm, quy mô tăng gấp 81,25 lần.

Phát triển du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện với lượng du khách ngày càng tăng, tổng doanh thu du lịch năm 2023 ước đạt 650 tỉ đồng, tăng gấp 81,25 lần so với năm 2003.

Biển Phước Hải, nơi có làng nghề đánh cá nổi tiếng, thu hút rất đông du khách lui tới

Trong 20 năm, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt khoảng 11.600 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.527 tỉ đồng chiếm 56%, còn lại vốn đầu tư các dự án ngoài ngân sách khoảng 5.073 tỉ đồng chiếm 44%. Với nguồn vốn trên, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và nhiều công trình quan trọng đã được đầu tư xây dựng phù hợp với nhu cầu phát triển hiện tại và trong tương lai của huyện.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đánh giá, hành trình 20 năm, chưa phải là dài, nhưng Đất Đỏ đã minh chứng sự bứt phá đúng như kỳ vọng của trung ương, của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh BR-VT ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, phấn đấu không ngơi nghỉ, những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đất Đỏ đã đạt được.

Diện mạo đô thị Đất Đỏ ngày càng được đầu tư

"Là cái nôi của đảng tại BR-VT, Đất Đỏ càng phải phát huy truyền thống vững mạnh về tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông, tận tâm, dám nghĩ, dám làm", Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT nhấn mạnh.

Sáp nhập huyện Đất Đỏ và Long Điền

Vào cuối tháng 10-2023, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nghị quyết sáp nhập trên cơ sở nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Vậy là sau 20 năm chia tách, huyện Long Điền và Đất Đỏ sẽ được nhập lại thành 1 đơn vị hành chính. Về phương án sắp xếp cụ thể, phạm vi ranh giới, diện tích, dân số, tên gọi sẽ xác định cụ thể theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch.

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/20-nam-doi-thay-tren-que-huong-nu-anh-hung-vo-thi-sau-196231209133826606.htm