20 loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh, khiến bạn mắt chữ A, mồm chữ O

Đây là 20 loài động vật có hình dáng kỳ lạ nhất hành tinh mà có thể bạn chưa biết.

Có hơn 8 triệu loài động vật trên Trái đất và nhiều trong số đó chưa được phát hiện. Việc chiêm ngưỡng những loài động vật kỳ lạ khiến mọi người cảm thấy thích thú.

Hình ảnh những động vật kỳ lạ thu hút người xem bằng vẻ ngoài đặc biệt, kỳ quái. Từ những sinh vật có hình dáng kỳ dị cho đến những động vật có những đặc điểm tưởng chừng như không thể, những bức ảnh này thu hút sự chú ý và khơi dậy sự tò mò của chúng ta.

Dưới đây là 20 loài động vật kỳ lạ nhất trên Trái đất

Hải long lá là một loài cá thuộc họ Pipefish, được tìm thấy dọc theo bờ biển phía nam và phía tây Australia. Chúng có những phần nhô ra giống như chiếc lá để ngụy trang. Ảnh: Getty

Quỷ sừng Hickory (Hickory Horned Devil) được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá ở Mỹ. Loài ấu trùng này có ngoại hình nổi bật với thân màu xanh lục, sừng đỏ có đầu đen và gai đen. Ảnh: Getty

Tắc kè đuôi lá satan được tìm thấy trên đảo Madagascar với chiếc đuôi dẹt trông giống như một chiếc lá, tạo nên lớp ngụy trang độc đáo.. Ảnh: Getty

Cá dơi môi đỏ là một loài cá độc đáo và đặc biệt được tìm thấy ở vùng biển xung quanh Quần đảo Galapagos và ngoài khơi bờ biển Peru. Chúng có cặp môi đỏ đặc trưng và khả năng "đi lại" dưới đáy đại dương. Ảnh: Getty

Cua nhện Nhật Bản sinh sống ở vùng biển gần Nhật Bản, nó giữ danh hiệu ấn tượng là có sải chân lớn nhất trong số tất cả các loài động vật chân đốt. Sải chân của loài này lên tới 5,5m. Ảnh: Getty

Rắn vảy gai Atheris Hispida có nguồn gốc từ Trung Phi. Nó thường được gọi là "rắn lục bụi rậm có vảy thô" hoặc "rắn lục bụi rậm có gai" do vảy lưng có hình lồi đặc biệt. Ảnh: Getty

Nhím sọc vằn Lowland Streaked Tenrec có vẻ ngoài độc đáo với bộ lông màu nâu sẫm đến đen và các dải hoặc vệt màu vàng hoặc trắng đặc biệt chạy dọc cơ thể. Loài động vật có vú này được tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới phía đông Madagascar. Ảnh: Getty

Cephalopterus penduliger, thường được gọi là chim ô đen có đuôi dài. Chúng có bộ lông màu đen, một chiếc mào dài khác biệt trên đầu và một chiếc yếm rủ xuống từ cổ họng. Ảnh: Getty

Dơi trắng Honduras có bộ lông trắng độc đáo, đầu lông hơi xám và chiếc mũi hình lá. Chúng được mệnh danh là loài dơi đáng yêu nhất thế giới. Ảnh: Getty

Cá vẹt xanh là loài sinh vật biển tuyệt đẹp được biết đến với màu xanh rực rỡ và các đặc điểm hình thể độc đáo. Chúng có cái miệng giống mỏ chim, dùng để cạo tảo và san hô. Ảnh: Getty

Maratus jactatus là một loài nhện thuộc chi Maratus với màu sắc tươi sáng, vũ điệu kỳ lạ và có thể nhảy múa để quyến rũ bạn tình như một con công. Chúng có kích thước cực kỳ nhỏ, dài từ 4-6mm và được chú ý nhiều nhất nhờ màn tán tỉnh ngoạn mục. Ảnh: Getty

Cá sấu Ấn Độ là loài bò sát cực kỳ nguy cấp có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng được biết đến với mõm dài và hẹp với nhiều hàm răng sắc nhọn, giống hình dạng của một chiếc bình ghara. Ảnh: Getty

Glaucus atlanticus hay còn gọi là rồng xanh hay sên biển xanh, là một loài sên biển nhỏ thuộc họ hải sâm. Chúng có màu xanh lam rực rỡ, thân dẹt và 6 chi phụ. Con vật có thể dài tới 3cm. Ảnh: Getty

Cá giọt nước có thể nổi trên đáy biển mà không tiêu tốn năng lượng khi bơi vì cơ thể của nó chủ yếu được làm từ chất liệu sền sệt với mật độ hơi nhỏ hơn nước. Chúng sống ở vùng nước sâu ngoài khơi lục địa Australia và Tasmania, Zealand và được mệnh danh là loài cá xấu nhất thế giới. Ảnh: Getty

Tê tê Pink Fairy Armadillo có đôi mắt nhỏ, bộ lông màu trắng vàng mượt và lớp vỏ lưng linh hoạt, chỉ được gắn vào cơ thể bằng một màng lưng mỏng. Đây là loài tê tê nhỏ nhất được tìm thấy ở miền trung Argentina. Ảnh: Getty

Sứa Haliterphes là một loại thủy tực biển sâu hấp dẫn, phát triển mạnh ở độ sâu từ 1.200-1.500m. Chúng có ngoại hình rực rỡ tựa pháo hoa. Ảnh: Getty

Lợn biển, có tên khoa học là Scotoplanes, là loài hải sâm sống ở vùng biển sâu được tìm thấy trên đồng bằng vực thẳm của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Loài này sống ở độ sâu hơn 1.000m và kiếm ăn bằng cách chiết xuất các hạt hữu cơ từ bùn biển sâu. Ảnh: Getty

Kiến Panda hay còn gọi là kiến sát bò hay kiến nhung, không phải là kiến mà là một loài ong bắp cày không biết bay. Chúng có ngoại hình độc đáo với màu đen và trắng như gấu trúc. Ảnh: Getty

Khỉ Aye-aye có những đặc điểm riêng biệt như mắt to, tai to và ngón tay dài, xương xẩu. Ngón giữa thon dài của nó dùng để gõ vào cây và bắt côn trùng để làm thức ăn. Loài này có nguồn gốc từ Madagascar, và là loài linh trưởng sống về đêm lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty

Cá mắt trống Macropinna Microstomia có cái đầu trong suốt chứa đầy chất lỏng với đôi mắt hình ống có thể xoay và nhìn lên trên. Loài cá này sống ở vùng biển sâu Thái Bình Dương. Ảnh: Getty

Hy vọng album 20 bức ảnh động vật kỳ lạ nhất này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về sự đa dạng của các loài sinh vật trên thế giới. Đồng thời, mang đến cho bạn những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.

- Video: Cô gái trẻ bị cá to lớn như 'thủy quái' kéo lao xuống đầm. Nguồn: Tiktok/gala43395025.

Theo Văn hóa & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/20-loai-dong-vat-ky-la-nhat-hanh-tinh-khien-ban-mat-chu-a-mom-chu-o/20240119075332904