20-60% thai phụ bị sẩy thai, sinh non khi mắc sởi

PN - Sáng 13/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phối hợp tập huấn bệnh sởi cho các bác sĩ điều trị, y tế dự phòng trên địa bàn TP. Tại buổi tập huấn, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, với những bệnh nhân bị sởi, nếu sốt cao khó hạ liên tục trên 48 giờ, bị biến chứng viêm phổi, hay khi các nốt ban bay đi mà vẫn còn sốt phải cho nhập viện ngay. Riêng thai phụ bị sởi sẽ có đến 26% ca bị biến chứng viêm phổi, 20-60% trường hợp bị sẩy thai hay sinh non.

Tuy nhiên, điều BS Khanh lo ngại là một số BS còn khám bệnh theo kiểu “thầy bói”, khi thấy người bệnh ho chưa nổi ban đã vội vã chẩn đoán là bệnh đường hô hấp theo mùa, hoặc xét nghiệm máu tìm tiểu cầu rồi chẩn đoán thành sốt xuất huyết, trong khi bệnh sởi cũng làm giảm tiểu cầu trong máu.

Đặc trưng của bệnh sởi là ho khục khặc liên tục và BS cần phải hỏi người bệnh từng bị sởi chưa để dễ xác định bệnh hơn. Việc phát hiện chính xác bệnh nhân có nhiễm vi-rút sởi hay không cần xét nghiệm huyết thanh sau ba ngày phát ban, xem phản ứng khuếch đại gen và phết dịch tiết vùng họng để tìm vi-rút. Nếu bệnh sởi bột phát mà việc chống dịch không tốt thì chắc chắn sẽ có ca tử vong.

Trường Sa

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/y-te/20-60-thai-phu-bi-say-thai-sinh-non-khi-mac-soi/a113322.html