2 góc 'sống ảo' về đêm không nên bỏ lỡ ở Hà Nội

Bên cạnh những di tích lịch sử lâu đời hay khu phố cổ kính phủ màu thời gian, thủ đô còn có nhiều địa chỉ check-in thú vị dành cho giới trẻ.

Để sở hữu bộ ảnh hút like, đừng bỏ lỡ 2 góc chụp ảnh hay ho này.

Royal City

Nếu không có nhiều thời gian, ngân sách cho những chuyến đi xa nhưng vẫn muốn có khoảng thời gian thoải mái chụp ảnh cùng hội bạn thân thì Royal City xứng đáng đứng đầu check-list. Với lối kiến trúc hiện đại, mang đậm phong cách châu Âu, điểm đến này được ví von là một châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Tại đây còn có không gian nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Không chỉ là nơi tham quan, thưởng lãm nghệ thuật, bạn trẻ hoàn toàn có thể tạo ra bộ ảnh “so deep” với không gian lung linh ánh sáng dưới lòng đất.

Thiết kế đậm nét châu Âu bên ngoài Royal City.

Để bắt kịp trào lưu OOTD (Outfit Of Today) tại đây, bạn nên ưu tiên lựa chọn những bộ cánh thanh lịch, theo tông màu pastel nhã nhặn. Chiếc mũ bê-rê, áo cổ lọ, váy bút chì cùng đôi bốt sẽ giúp bạn trở thành quý cô nước Pháp xinh đẹp, quyến rũ.

Không gian Royal City khá nhiều ánh sáng, nhưng đừng vì thế mà chủ quan với ảnh chụp nếu không muốn outfit ưng ý bị lu mờ dưới ánh đèn. Sử dụng Galaxy J7 Pro với khẩu độ lớn F/1.7 sẽ giúp thu nhiều ánh sáng hơn, cộng thêm khả năng tùy chỉnh lấy nét sẽ đảm bảo sự nổi bật cho chủ thể bức ảnh.

Gợi ý trang phục cho bạn nữ khi chụp ảnh ở Royal City.

Phố đi bộ Hồ Gươm

Nhắc đến nơi này, có lẽ nhiều bạn sẽ nhận xét: “Có cái gì ở phố đi bộ mà chụp ảnh?”. Tuy vậy, biết đâu chỉ là bạn chưa khám phá hết điểm thú vị. Nơi nào cho phép sở hữu bức ảnh street style giữa đường mà không phải bận tâm tiếng còi hay xe cộ đi lại tấp nập? Đó nhất định là phố đi bộ Hồ Gươm.

Qua lăng kính của Galaxy J7 Pro, phố đi bộ khoác lên một chiếc áo mới khi đêm xuống.

Quan trọng hơn, bạn dễ dàng sáng tạo nhiều bộ ảnh theo các phong cách khác nhau gói gọn trong khu này, từ khung cảnh hoài cổ đến concept “chất lừ” như trong bìa tạp chí. Hồ Gươm với ánh đèn lấp lánh trong đêm, những hang cây tĩnh mịch dưới ánh đèn vàng hay đài phun nước hiện đại cùng những khối cao ốc phía sau là đủ để bạn tạo ra thật nhiều kiểu ảnh trendy.

Diện trang phục năng động để chụp ảnh selfie giữa Hà Nội sẽ rất thú vị.

Phố đi bộ nhộn nhịp nhất là vào buổi tối. Lúc này, background chụp ảnh được phủ lớp sáng lung linh của ánh đèn. Đừng lo lắng nếu ảnh chụp bằng điện thoại không đủ sáng. Gợi ý dành cho bạn là điện thoại Galaxy J7 Pro sở hữu camera “chinh phục bóng tối", camera selfie có hỗ trợ đèn flash, cho ảnh sắc nét ngay trong điều kiện thiếu sáng. Smartphone này sẽ giúp bạn mang về kho ảnh đêm ấn tượng.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-goc-song-ao-ve-dem-khong-nen-bo-lo-o-ha-noi-post768155.html