2 con trai tưới xăng dọa đốt nhà mẹ ruột lĩnh án

Hai anh em mang can xăng 5 lít đến dọa đốt nhà mẹ ruột, tạo áp lực ký giấy ủy quyền bán đất nhận các mức án treo 1 – 1,5 năm tù.

Sáng 26-12, TAND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Đe dọa giết người" theo khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo đưa ra xét xử là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1998, cùng trú huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, là hai anh em ruột).

Theo bản án, do không được mẹ và anh trai ký giấy tờ bán đất, chiều 11-9, Thịnh và Nhật mang can xăng 5 lít tới nhà mẹ ruột đang sống tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Tại đây, Thịnh và Nhật có lời nói chửi bới, đe dọa và dọa đổ xăng đốt anh trai là ông N.V.M. (SN 1987, trú Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để tạo áp lực ký giấy ủy quyền bán đất chung của cha mẹ.

Khi hai người này mở nắp can xăng xông vào nhà thì bị người chị dâu ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi, văng vào quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà.

Thịnh và Nhật thời điểm mang can xăng đến đòi đốt nhà mẹ ruột

Khi có người chạy ra ngoài kêu cứu, Thịnh và Nhật mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa sẽ sát hại cả nhà.

Tại tòa, hai bị cáo Nhật, Thịnh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, do đó phải xử lí nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình nên đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; xử phạt Nguyễn Minh Nhật 1 năm tù cho hưởng án treo về tội "Đe dọa giết người".

Châu Tỉnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/2-con-trai-tuoi-xang-doa-dot-nha-me-ruot-linh-an-196231226122234722.htm