18 thí sinh miền Bắc lọt vào chung kết toàn quốc HHVN 2016

Sau 3 phần thi, ban giám khảo đã lựa chọn được 18 gương mặt xuất sắc của vòng chung khảo phía Bắc để vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.

Đêm chung khảo do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm Tổng đạo diễn, được phát sóng trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình địa phương: Bình Dương 2, Cần Thơ, Đồng Nai 2, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Thái Bình, Hà Nội 2, Tây Ninh…

Với chủ đề “Mặt trời của biển”, đêm chung khảo được thiết kế hoành tráng trên sân khấu nhạc nước với hình ảnh mặt trời, tia nắng được thể hiện xuyên suốt chương trình, kết hợp ánh sáng và âm thanh đặc sắc. Các thí sinh đã tự tin thể hiện tốt các phần thi trình diễn áo dài truyền thống, áo tắm và áo dạ hội… Để tăng thêm phần hấp dẫn cho các phần thi, đêm chung khảo có sự góp mặt biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đức Tuấn…

Kết quả đêm chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 18 thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ngay sau đêm chung khảo phía Bắc, tất cả các thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc sẽ tranh tài phần thi “Người đẹp biển”. Ngoài ra, các thí sinh cũng thuyết trình phần thi “Người đẹp truyền thống”. Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp ở phần thi này.

Đêm chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 dự kiến diễn ra ngày 28/8, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh Trần Tố Như

Thí sinh Huỳnh Thúy Vi

Thí sinh Vũ Thị Vân Anh

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân

Thí sinh Đỗ Mỹ Linh

Thí sinh Trịnh Phương Trang

Thí sinh Phan Thu Phương

Thí sinh Phùng Ngọc Bảo Vân

Vòng chung kết toàn quốc đã gọi tên 18 cô gái ở phía Bắc:
1. Trần Tố Như (193- 1997 - Thái Nguyên)
2. Huỳnh Thúy Vi (290 - 1993 - Cần Thơ
3. Nguyễn Bảo Ngọc (179 - 1998 - Hà Nội)
4. Vũ Thị Vân Anh (068- 1993 - Quảng Ninh)
5. Nguyễn Thị Ngọc Vân (323 -1994 - Hải Phòng)
6. Đỗ Mỹ Linh (145 - 1996 - Hà Nội)
7. Trịnh Phương Trang (296 - 1997 - Hà Nội)
8. Phan Thu Phương (236 - 1997- Hà Nội)
9. Phùng Lan Hương (132 - 1996- Hà Nội)
10. Phùng Bảo Ngọc Vân (268- 1997- Hà Nội
11. Nguyễn Cát Nhiên (188 -1995 - Đồng Nai
12. Nguyễn Hương Mỹ Linh (139 - 1997 - Hà Nội)
13. Phạm Thủy Tiên (239 - 1997 - Hà Nội)
14. Trần Huyền Trang (286- 1996 - Quảng Ninh)
15. Sái Thị Hương Ly (151- 1994 - Hải Dương)
16. Ngô Thanh Thanh Tú (246- 1994 - Hà Nội)
17. Đào Thị Hà (094 - 1997 - Nghệ An)
18. Trần Thị Thu Hiền (104 - 1996 - Lâm Đồng)

Lạc Thành

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/18-thi-sinh-mien-bac-lot-vao-chung-ket-toan-quoc-hhvn-2016-a250573.html