174 năm tù cho 9 bị cáo về tội giết người và 'bắt cóc'

Nhận lời bắt cóc một cô gái về giao cho chủ nợ ở tỉnh Bạc Liêu, 9 bị cáo đánh nhau với nhóm người giải cứu cô gái. Hậu quả 1 người chết, 2 người bị thương. Riêng 9 bị cáo lãnh tổng cộng 174 năm tù.

Ngày 6-12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chung Tấn Tuấn (27 tuổi), ngụ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) 24 năm tù; Trần Văn Nam (30 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 21 năm tù; Liêu Hoàng Tuấn (25 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù; Danh Luận (26 tuổi), ngụ huyện Châu Thành (Kiên Giang) 20 năm tù; Danh Bé An (26 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 20 năm tù; Trần Khánh Việt (28 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù; Trần Văn Thảnh (31 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù về 2 tội danh giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

Riêng Trần Tuấn Thanh (29 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ và Trần Văn Tài (33 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá cùng mức án 16 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 8-1-2021, Chung Tấn Tuấn (Tuấn Trấu), Trần Văn Nam, Trần Văn Thảnh, Danh Bé An, Danh Luận, Liêu Hoàng Tuấn (Tuấn Đen), Trần Khánh Việt dùng cây súng bắn đạn cao su làm hung khí đi đến quán nhậu Tuấn Anh, ở ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thanh để khống chế bắt giữ Phạm Thị Thúy An đưa lên xe ô tô Innova do Việt điều khiển (riêng Tuấn, Nam chỉ đạo, không đi cùng vì sợ Thúy An biết mặt). Nguyên do Thúy An nợ tiền của bà Hạnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bỏ trốn về Kiên Giang.

Cả nhóm trên đi đến đoạn quốc lộ 61 thuộc địa bàn ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành thì nhóm của Lê Văn Tuấn, Phạm Văn Triêu, Phạm Thị Thủy dùng xe honda chặn ngang đầu xe ô tô lại. Nhóm của Thủy la bắt cóc và dùng tay đập kính xe kêu nhóm Trần Khánh Việt thả Thúy An, nhưng nhóm của Việt khóa chặt cửa, cố thủ trong xe, không thả Thúy An.

Lúc này, Lê Văn Tuấn lấy dao đâm thủng 4 bánh xe và lấy đá chèn bánh xe ô tô lại nhằm mục đích không cho nhóm của Việt chạy đi. Trần Tuấn Thanh từ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành chạy qua đầu xe Innova khoảng 3-4m thì dừng xe giữa đường. Thanh xông đến chém Lê Văn Tuấn đang ở bên cửa tài xế làm trúng cánh tay trái gây thương tích.

Lê Văn Tuấn chạy thì bị Thanh đuổi theo. Riêng Chung Tấn Tuấn xông tới trước thấy Phạm Văn Triêu đang đứng bên cạnh xe Innova quay lưng về hướng Rach Sỏi cầm cục đá định chọi Thanh thì Chung Tấn Tuấn cầm dao tự chế chém mạnh một nhát trúng vào lưng của Triêu làm Triêu gục và chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, Trần Văn Nam cùng một số người khác cầm hung khí đuổi theo nhóm Lê Văn Tuấn về hướng thị trấn Minh Lương để chém, nhưng Lê Văn Tuấn chạy thoát.

Tin và ảnh: LÊ VINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//phap-luat/174-nam-tu-cho-9-bi-cao-ve-toi-giet-nguoi-va-bat-coc-11767.html