15 người chết do mưa lũ ở miền Trung

Quảng Bình là địa phương thiệt hại nhiều nhất do mưa lũ với 9 người chết, 8 nạn nhân mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết thống kê đến sáng 16/10, mưa lũ ở miền Trung khiến 15 người chết (Nghệ An 2, Hà Tĩnh 2, Quảng Bình 9, Thừa Thiên - Huế 2).

9 người mất tích (Hà Tĩnh 1, Quảng Bình 8) do lũ cuốn cũng chưa được tìm thấy. Mưa lũ làm 18 người bị thương, trong đó Quảng Bình có 13 người, Quảng Trị có 3, Thừa Thiên - Huế có 2.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, ngập và hư hỏng. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu cũng ngập do mưa lũ.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại Nghệ An có quốc lộ 48E, 15; quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh; Quảng Bình có quốc lộ 15, 12A, 12C, 9B. Đến sáng 16/10, một số đoạn trên quốc lộ 1 và 9B ở Quảng Bình đã thông tuyến.

Mưa lũ ở miền Trung khiến 15 người chết, 9 người mất tích. Ảnh: Phạm Hòa.

Đường sắt ngập 7 điểm ở Quảng Bình là Phú Trạch – Tân Ấp, Ngọc Lâm – Lạc Sơn, Lạc Sơn – Lệ Sơn, Lệ Sơn – Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới, ga Đồng Hới, ga Lệ Thủy.

Hiện, nước trên các con sông ở Quảng Bình đã giảm xuống còn ở mức dưới báo động 1 đến trên báo động 2. Riêng sông Kiến Giang vẫn đang trên báo động 3. Mưa lũ làm 3 sà lan chìm tại cửa Gianh, một chiếc khác mắc kẹt tại phao số 0, cô lập 4 thuyền viên.

Ngày 15/10, Thủ tướng có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các bộ, ngành tập trung ứng phó, khắc phục sự cố ách tắc giao thông.

"Đề nghị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và các bộ, ngành chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ", công điện nêu.

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đêm 15/10, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương này 5.000 tấn gạo và 250 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, cứu trợ người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn thông tin lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống chậm.

Lũ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm đạt đỉnh ở mức 12,28 m ( 8h ngày 16/10), trên báo động 2 là 0,78 m. Nước ở hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) và sông Cả (Nghệ An) đang lên.

Mực nước lúc 9h ngày 16/10, trên một số sông như: Sông Cả tại Nam Đàn 5,27 m, dưới báo động 1 là 0,13 m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,39 m, dưới báo động 2 là 0,11 m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 13,66 m, trên báo động 3 là 0,16 m; tại Hòa Duyệt 10,96 m, trên báo động 3 là 0,46 m; sông Gianh tại Mai Hóa 3,68 m, trên báo động 1 là 0,68 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,97 m, trên báo động 3 là 0,27 m.

Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt có khả năng đạt đỉnh ở mức 11,1 m, trên báo động 3 là 0,6 m vào trưa nay, sau đó xuống chậm. Sông Cả và sông La nước tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều, tối 16/10. Thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Gianh và sông Kiến Giang tiếp tục xuống chậm.

Thắng Quang - Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/15-nguoi-chet-do-mua-lu-o-mien-trung-post690070.html