141 Hà Nội bắt đối tượng trộm vàng trị giá gần 9 tỷ đồng

(Xã hội) - Sau khi thực hiện vụ trộm vàng cực lớn, đối tượng đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác Y12/KH141 bắt giữ cùng tang vật.

Một phần số vàng bị thu giữ tại cơ quan công an

Như chúng tôi đã đưa tin, hồi 17h chiều ngày 21/12/2013, tổ công tác Y12/KH141 Công an TP Hà Nội, do Trung tá CSGT Bùi Văn Sử chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1980, tạm trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh) mang theo một số lượng vàng trang sức các loại cực lớn không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hóa đơn đi kèm.

Nghi vấn số vàng này có thể là tang vật của một vụ phạm pháp hoặc là vàng lậu, tổ công tác Y12 đã bàn giao về trụ sở Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), CATP Hà Nội để tiến hành làm rõ.

Đối tượng Hùng tại chốt 141

Sau quá trình điều tra, xác minh và thu thập thông tin, mới đây, cơ quan CSĐT TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã xác định, số vàng trên là tang vật của một vụ trộm cắp tài sải. Vụ án xảy ra tại tiệm vàng Sơn Hà (ở số 257, Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa - Bắc Ninh).

Theo đó, khoảng 4h ngày 13/12/2013 tại tiệm vàng Sơn Hà xảy ra một vụ trộm cắp vàng. Tổng số tài sản gồm vàng trang sức bị kẻ gian lấy đi có trị giá gần 8,7 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình chủ tiệm vàng, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh đã thành lập tổ công tác điều tra vụ án, truy tìm dấu vết hung thủ.

Trong khi vụ án đang được tiến hành thì tổ công tác công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin, tổ công tác Y12/KH141 Công an TP Hà Nội phát hiện 3 thanh niên đi xe taxi mang theo 6,3 kg vàng tây và vàng trắng.

Lập tức, tổ điều tra Công an Bắc Ninh đã tìm đến phối hợp điều tra, phát hiện số vàng này có nhiều đặc điểm trùng khớp với số vàng của tiệm vàng Sơn Hà bị mất cắp nên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để phá án.

Số vàng được Hùng đựng trong túi bóng xách đi trên xe taxi

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận số vàng bị tổ công tác Y12/141 Công an Hà Nội thu giữ chính là một phần số vàng đối tượng trộm cắp tại tiệm vàng Sơn Hà. Theo lời khai của Hùng, rạng sáng ngày 13/12/2013, y đột nhập vào tiệm vàng Sơn Hà qua ban công nhà bên cạnh. Khi đã vào được nhà, đối tượng phá hệ thống báo động rồi lẻn vào phòng ngủ chủ nhà tìm được chìa khóa tủ kính ở tầng 1.

Hùng lẻn xuống tầng 1, mở cửa các tủ kính trưng bày vàng và lấy gần hết số vàng có tại đây. Có được số vàng cực lớn, Hùng thuê taxi đi về Hà Nội rồi chôn 1 phần vàng ở khu đất trống dưới chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Số vàng còn lại, Hùng mang đi bán được 3,3 tỷ đồng.

Sau đó, Hùng sắm ngay 1 chiếc xế hộp trị giá 3 tỷ đồng. Ngày 21/12, Hùng trở lại nơi chôn vàng ở chân cầu Vĩnh Tuy để lấy tài sản mang đi tiêu thụ nốt thì bị tổ Y12/141 kiểm tra và bắt giữ.

Hiện tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án với các đối tượng khác có liên quan.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/tin-141/tin-141/141-ha-noi-bat-doi-tuong-trom-vang-tri-gia-gan-9-ty-dong-157976.html