140.000 máy Mac sống chung với virus Flashback

Sau khi dư luận rộ lên thông tin về sự tồn tại của mạng lưới máy tính ma gồm 600.000 máy Mac bị nhiễm virus trojan Flashback, Apple đã phải vội vã tung ra các bản vá và công cụ phần mềm diệt trừ loại virus này.

Sau khi dư luận rộ lên thông tin về sự tồn tại của mạng lưới máy tính ma gồm 600.000 máy Mac bị nhiễm virus trojan Flashback , Apple đã phải vội vã tung ra các bản vá và công cụ phần mềm diệt trừ loại virus này.

Tuy nhiên, nỗ lực đó của “Quả táo” dường như vẫn là chưa đủ để đảm bảo mọi máy tính Mac của người dùng đều “trong sạch.”

Ngày 17/4, hãng bảo mật Symantec tuyên bố rằng hiện vẫn còn khoảng 140.000 máy tính OS X bị nhiễm Flashback.

Symantec cho biết: "Thống kê của chúng tôi chỉ ra là con số máy tính Mac phải 'sống chung' với Flashback đã giảm từng ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã tin rằng đến thời điểm này thì lượng máy Mac bị nhiễm virus sẽ phải giảm mạnh, song thực tế thì vẫn còn khoảng 140.000 chiếc máy tính Mac chưa được loại bỏ Flashback.”

Hiện nay, Symantec cũng đang cung cấp một công cụ phần mềm riêng do họ phát triển, để giúp người dùng Mac gỡ bỏ virus trojan Flashback.

Trong khi trước đó, vào hôm 12/4, Apple đã phát hành công cụ tìm và diệt loại virus trên./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/140000-may-mac-song-chung-voi-virus-flashback/20124/136439.vnplus