14 người chết, 5 người mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Theo thống kê nhanh ban đầu, đến chiều 15/10, tại các tỉnh miền Trung có 19 người bị chết và mất tích do lũ lụt (14 người chết, 5 người mất tích), hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và lũ cuốn trôi …

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La (Nghệ An) tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục xuống.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong các ngày 13 - 15/10, trên địa bàn các tỉnh miền Trung (Nghệ An – Thừa Thiên-Huế) đã có mưa to đến rất to, nước lũ lên nhanh khiến nhiều địa phương bị ngập sâu trên diện rộng. Hậu quả, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 14 người dân (QB: 9 người, Hà Tĩnh: 2 người, Nghệ An: 2 người, Thừa Thiên-Huế: 1 người) và 5 người khác vẫn chưa được tìm thấy (QB: 3 người, Hà Tĩnh: 1 người, Thừa Thiên- Huế: 1 người); hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, tốc mái và lũ cuốn trôi; giao thông đường bộ, đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt.

Nhiều hộ gia đình ở các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ nhấn chìm.

Đến sáng nay (16/10), mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 4,5m, dưới mức báo động 1 là 0,9m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,7m, trên báo động 2 là 0,7m; tại Hòa Duyệt ở mức 10,5m (báo động 3); sông La tại Linh Cảm lên mức 4,2m, dưới báo động 1 là 0,3m; sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 4,5m, dưới báo động 2 là 0,5m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,7m (báo động 3). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Hơn 20 xã của huyện miền núi Hương Khê bị nước lũ cô lập.

Hiện tại, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An … trời vẫn tiếp tục mưa lớn kèm theo gió mạnh nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao.

Tại Quảng Bình: Hiện, đã có 9 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ gây ra, tập trung ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch … Toàn tỉnh có gần 27.000 nhà dân bị ngập, 56 nhà bị tốc mái, khoảng 30 tàu cá bị đứt dây neo trôi dạt hoặc mắc kẹt tại cửa biển (có nhiều tàu bị chìm). Gần 1.200 hành khách rải rác trên các tàu dọc đường bị mắc kẹt khi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

9 người thiệt mạng gồm:

1. Ông Lê Văn Thân (SN 1968), trú thôn 7, xã Lý Trạch) bị sét đánh tử vong vào lúc 12h ngày 14/10).

2. Cháu Nguyễn Gia Bảo (SN 2012), trú thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch) bị chết đuối lúc 10h ngày 15/10).

3. Cháu Hồ Thị Long (SN 2003), trú bản Rào Con, xã Sơn Trạch) bị mất tích vào lúc 19h ngày 14/10, người dân tộc Vân Kiều).

4. Bà Nguyễn Thị Dương (SN 1939), trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) bị chết do sửa mái nhà.

5. Bà Võ Thị Lài (SN 1966), trú tại xã Võ Ninh, Quảng Ninh) bị chết do lốc xoáy lật thuyền.

6. Cháu Hà Xuân Thanh (SN 1992), trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) bị chết đuối.

7. Ông Trần Thanh Văn (40 tuổi), trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy bị sét đánh chết vào ngày 14/10.

8. Cháu Trương Hoài Nam (14 tuổi), học sinh lớp 8, trường THCS xã Quảng Lưu.

9. Anh Nguyễn Văn Sự (SN 1971), trú xã Lộc Ninh, Đồng Hới bị nước cuốn trôi.

3 người đang mất tích gồm:

1. Ông Thái Xuân Năng (62 tuổi), trú tại thôn 3 Yên Thọ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

2. Anh Đinh Văn Xưởng (25 tuổi), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện

3. Cháu Phạm Hoàng Phương (2006), trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch bị nước cuốn trôi.

Anh Nguyễn Văn Phi, trú tại thôn Yên Tố, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa bị mất tích do lật đò và một người khác chưa rõ danh tính.

Tại Hà Tĩnh: Có 2 người bị chết: Anh Trần Văn Trung (SN 1985), thôn 6, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Nguyễn Thị Loan (SN 1981), ở phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh và anh Thân Văn Thuần (SN 1990), trú tại thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc đang bị mất tích. Ngoài ra, tại huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn … có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, tốc mái.

Đến 6h sáng 16/10, mực nước trên sông Ngàn Phố tại khu vực cầu Tràn xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang lên rất nhanh.

Tại Nghệ An: Có 2 người chết: anh Nguyễn Vĩnh Hà (SN 1971), trú tại xóm 16, xã Mỹ Thành, Yên Thành và em Phạm Ngọc Hoàng (13 tuổi), trú xã Nam Kim, Nam Đàn.

Thừa Thiên-Huế: 1 người đàn ông trú tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang bị chết khi sửa mái tôn và 1 phụ nữ trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị mất tích do lật thuyền.

Trong một diễn biến khác, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trên biển cơn bão Sarika đã mạnh thêm 1 cấp, lên cấp 13, giật cấp 16 - 17. Tâm bão lúc 13h cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Nam. Dự báo 24 giờ tới, bão sẽ đi với tốc độ 20 - 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng sáng 16/10 sẽ đi vào Biển Đông.

Đến 13h00 ngày 16/10, tâm bão sẽ cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông. Cường độ bão cấp 12, giật cấp 14 - 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi với tốc độ 20km/h theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h00 ngày 17/10, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Đông huyện đảo Hoàng Sa. Cường độ bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 15 - 16. Dự báo 48 - 72 giờ tiếp theo, bão sẽ đổi hướng thành Tây Tây Bắc.

HỒ THẮNG

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/14-nguoi-chet-5-nguoi-mat-tich-do-mua-lu-tai-cac-tinh-mien-trung-a166175.html