14 năm tù gã chồng giết vợ vào chiều mùng 3 tết

Trong lúc nóng nảy lại thiếu kiềm chế, Hòa đã dùng dao đâm vào ngực vợ gây thương tích nặng. Bà Rên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đối tượng Kim Hòa tại cơ quan Công an. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Ngày 24/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Kim Hòa (SN 1967, trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) về tội “Giết người”.

Nạn nhân chính là người vợ bao năm đầu gối tay ấp của bị cáo. Tiến hành xét xử, TAND tỉnh đã làm rõ, tối 30/1, sau khi đi uống rượu ở nhà người quen về, Hòa và vợ là bà Kim Thị Sa Rên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, bà Rên đã dùng tay tát vào mặt chồng. Sau đó, bị cáo đi vào nhà bếp ăn cơm thì tiếp tục xảy ra cự cãi với vợ.

Trong lúc nóng nảy lại thiếu kiềm chế, Hòa đã dùng dao đâm vào ngực vợ gây thương tích nặng. Bà Rên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Rạng sáng hôm sau, Hòa đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kim Hòa 14 năm tù giam.

S.H

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/14-nam-tu-ga-chong-giet-vo-vao-chieu-mung-3-tet-d44089.html